Thời điểm này, từ trung tâm chính trị của cả nước đến mọi miền Tổ quốc, từ miền núi, đồng bằng, hải đảo xa xôi, cả dân tộc đang cùng chung một nhịp đập, hướng về Đại hội với niềm tin, sự kỳ vọng và khát vọng phát triển mạnh mẽ.
Gần một thế kỷ qua, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi qua những chặng đường đầy gian nan, thử thách, nhưng cũng rất đỗi vinh quang, để từ đó hun đúc nên một bản lĩnh, một trí tuệ và một niềm tin bền vững của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Đại hội XIV của Đảng diễn ra sau chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII - giai đoạn khó khăn, thách thức, nhưng đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu và dấu ấn quan trọng. Từ thành tựu của 40 năm đổi mới, đất nước ta đã hội tụ đủ thế và lực, đủ tự tin, ý chí và quyết tâm bước vào kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, nhưng đòi hỏi Đảng phải có tư duy mới, tầm nhìn mới trong phát triển và phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia mới để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hoàn thành được 2 mục tiêu 100 năm.
Chính vì vậy, Đại hội XIV của Đảng không chỉ tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mà còn tiếp tục đổi mới tư duy, hoạch định tầm nhìn, định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước; đồng thời bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, những người đủ đức đủ tài để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nói như Tổng Bí thư Tô Lâm đó là "bộ máy trong sạch để dân tin, vững mạnh để làm việc và nhân văn để quy tụ".
Chương trình đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, cùng cảm nhận niềm tin của Nhân dân và gửi gắm khát vọng phát triển vào Đại hội với niềm tin sâu sắc rằng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam.
Đại hội XIV - nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam
Trung tâm Hội nghị Quốc gia là nơi diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của đất nước - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đại hội XIV của Đảng là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam với sự hiện diện của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi đại biểu tham dự Đại hội đều mang theo trách nhiệm lớn lao trước Nhân dân, trước lịch sử, để quyết định những vấn đề hệ trọng của Đảng, của đất nước và của Nhân dân.
Theo chương trình, Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng:
- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV;
- Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua tại Việt Nam;
- Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng;
- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII...
Mỗi kỳ Đại hội của Đảng đều là một dấu mốc quan trọng, nhưng Đại hội XIV mang ý nghĩa lớn lao, bởi đây là Đại hội mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
Đại hội XIV của Đảng được xác định là một dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tạo nên động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm: Đến năm 2030, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.
Từ sáng sớm nay, các phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đã có mặt tại các điểm cầu ở nhiều vùng miền trên cả nước để phản ánh không khí phấn khởi và kỳ vọng của các tầng lớp Nhân dân hướng về Đại hội XIV của Đảng.
Thủ đô rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Là Thủ đô, trái tim của cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội vinh dự, tự hào là nơi tổ chức Đại hội, mà còn là trách nhiệm chính trị cao nhất trước toàn Đảng, toàn dân.

Trên khắp các tuyến đường ở Hà Nội, không khí sôi nổi, tưng bừng chào mừng Đại hội XIV của Đảng lan tỏa rộng khắp.
Hòa chung không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân cả nước, tại Thủ đô Hà Nội, trên khắp các tuyến đường, khu dân cư, trụ sở cơ quan, trường học, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ. Với vị thế là "trái tim" của cả nước, Hà Nội là nơi hội tụ rõ nét nhất, sớm nhất tinh thần, tầm nhìn và yêu cầu đổi mới mà Đại hội XIV của Đảng xác lập.
Thủ đô Hà Nội đang sống trong những thời khắc đầy tự hào. Trên khắp các tuyến đường, ngõ phố, từ Khu trung tâm chính trị Ba Đình đến những địa điểm biểu tượng như Hồ Hoàn Kiếm, các khu dân cư ngoại thành, không khí sôi nổi, tưng bừng chào mừng Đại hội lan tỏa rộng khắp.
Từ cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp Nhân dân đều gửi gắm khát vọng, niềm tin vào những quyết sách, đột phá chiến lược được Đại hội đề ra, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội.
Hà Nội - trái tim của cả nước, một lần nữa thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức thành công sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, đang góp phần không nhỏ vào thành công của sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.
Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, tâm thế chung của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô được gói gọn trong hai từ: Sẵn sàng và Tiên phong. "Sẵn sàng" về mọi mặt để tham gia phục vụ tổ chức Đại hội an toàn, chu đáo, trang trọng; đồng thời "Tiên phong" trong việc cụ thể hóa, đưa các quyết sách của Đại hội vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm "Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng", Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và toàn bộ hệ thống chính trị Thủ đô khẳng định quyết tâm chính trị cao độ, phát huy tinh thần chủ động, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đi đầu trong việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng, biến khát vọng hùng cường của dân tộc thành những kết quả thực tế để Nhân dân Thủ đô và cả nước có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng.
Trong những ngày qua, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô đều bày tỏ niềm tin sâu sắc, sự kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách chiến lược sẽ được Đại hội thông qua, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước và Thủ đô.
Bước vào năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đặt trọng tâm vào 3 nội dung có ý nghĩa chiến lược, mang tầm vóc lịch sử lâu dài đó là: Đề xuất Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; sửa đổi Luật Thủ đô và xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Đây chính là sự chuẩn bị bài bản để Hà Nội không chỉ phát triển cho riêng mình, mà còn làm tròn vai trò đầu tàu, dẫn dắt vùng Thủ đô và cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.
Với Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, một trong những đầu tàu kinh tế, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và cũng là nơi hội tụ tinh hoa, lan tỏa các giá trị văn hóa của dân tộc - Đại hội XIV của Đảng đang đặt ra cho Thủ đô trách nhiệm tiên phong, gương mẫu trong triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đại hội và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, tạo động lực lan tỏa cho cả nước, để Hà Nội tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là biểu tượng của khát vọng phát triển vì một Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội XIV của Đảng đang đặt ra cho Thủ đô trách nhiệm tiên phong, gương mẫu trong triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đại hội và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.
Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, đang góp phần không nhỏ vào thành công của sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, cũng đang bắt đầu vươn mình mạnh mẽ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".
Từ biên cương, trọn vẹn niềm tin yêu với Đảng
Hòa chung trong niềm vui chung của cả nước, đồng bào các dân tộc, các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại nơi biên cương cực Bắc của Tổ quốc cũng đang chờ đón sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử của Đảng và đất nước - Khai mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú hôm nay càng thêm phần trang nghiêm, tự hào.
Cột cờ Lũng Cú - biểu tượng thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc, là dấu mốc khẳng định chủ quyền quốc gia ở cực Bắc Việt Nam. Giữa núi non trùng điệp, lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay như một lời nhắc về lịch sử và niềm tự hào dân tộc.
Từ nhiều ngày nay, các cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Lũng Cú đã tích cực cùng bà con đồng bào các dân tộc thiểu số trang hoàng cờ hoa, khẩu hiệu, hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ngay trước thềm năm mới 2026, 53 căn nhà ở xã Lũng Cú đã hoàn thành bàn giao cho bà con nhân dân. Kết quả có được nhờ sự tham gia tích cực của bộ đội biên phòng cùng chính quyền địa phương và nhiều đơn vị khẩn trương hỗ trợ dựng nhà cho bà con để kịp thời đón Tết.
Từ Lũng Cú - nơi biên cương của Tổ quốc - niềm tin và kỳ vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số cùng cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam chính là lời gửi gắm chân thành nhất, hòa cùng cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Niềm tin ấy cũng là động lực góp phần để đất nước ta vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
Đà Nẵng hướng về Đại hội XIV với niềm tin mới
Những đổi thay trong đời sống của bà con, niềm phấn khởi khi những mái ấm mới được hoàn thành cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới địa bàn còn nhiều khó khăn như Lũng Cú.
Đà Nẵng - đô thị trung tâm động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cũng là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đà Nẵng đã hình thành và phát triển các mô hình mới như: Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do... nhằm thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng tầm vị thế trong mạng lưới đô thị quốc gia và khu vực.
TP Đà Nẵng lúc này cũng đang rực rỡ trong sắc đỏ, cờ hoa. Với Đà Nẵng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình sau một nhiệm kỳ đầy thử thách.
Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng, du lịch và dịch vụ - vốn là trụ cột kinh tế của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (trước đây), cho đến bất ổn kinh tế toàn cầu và tác động của thiên tai. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (trước đây) đã từng bước vượt qua nhiều khó khăn. Kinh tế xã hội có bước tăng trưởng đáng khích lệ. 5 năm qua, số lượng khách cơ sở lưu trú phục vụ bình quân chung tăng 37%/năm, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 5,9%/năm.
Giờ đây, chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, cùng với không gian phát triển mới sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam (trước đây), TP Đà Nẵng đang đứng trước "vận hội vàng" nhờ các cơ chế đặc thù, gồm mô hình Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế đang dần hiện hữu.
Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước từ nay đến giữa thế kỷ 21. Trong kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đà Nẵng đã trụ vững và vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đồng thời tích lũy thêm thế và lực để cùng cả nước tận dụng được thời cơ lịch sử để bứt phá. Để đất nước ngày càng thịnh vượng chỉ có phát triển nhanh và bền vững, mọi người dân thực sự ấm no, hạnh phúc.
Niềm tin của những đảng viên lão thành cũng chính là niềm tin, kỳ vọng của các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm nay.
Tây Nguyên chung niềm tin, kỳ vọng nhiệm kỳ mới
Còn tại Tây Nguyên - vùng đất đỏ bazan hùng vĩ, nơi hội tụ đa dạng văn hóa của các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, người dân cũng kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ định hướng cho chặng đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, để từ đó đời sống của đồng bào ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.
Trong thời gian vừa qua, vai trò của các già làng, trưởng buôn càng trở nên quan trọng trong việc tuyên truyền đến bà con về ý nghĩa lịch sử của Đại hội lần này.
Những ngày này, khắp các buôn làng ở Tây Nguyên, hình ảnh khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng với tiếng cồng chiêng vang vọng thể hiện niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk vào sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước.
Trong nắng vàng rực rỡ, buôn Cư Mblim (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) không chỉ đẹp bởi sắc màu thổ cẩm, mà còn rạng rỡ bởi một niềm vui chung: Chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Niềm vui ấy đang hiện rõ trên từng gương mặt của đồng bào Ê Đê nơi đây.
Mỗi nhịp chiêng, những điệu múa xoang, những nụ cười và gương mặt rạng rỡ là cách đồng bào Ê Đê thể hiện tình cảm, niềm tin sắt son với Đảng và cũng là minh chứng sống động cho sự thay đổi kỳ diệu của mảnh đất này dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Với 53 dân tộc sinh sống ở vùng đất Tây Nguyên, qua mỗi kỳ đại hội Đảng, các cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc lại có dịp nhìn lại những đổi thay tích cực trên quê hương mình. Trong đó, cuộc sống của đồng bào ngày càng ấm no, con em được học hành và khám chữa bệnh được bảo đảm. Tuy nhiên qua mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng, bà con cũng mong muốn tiếp tục có nhiều đổi thay tích cực theo hướng sinh thái, hiện đại. Đặc biệt đồng bào Tây Nguyên còn mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều hơn, có các chủ trương, chính sách về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa.
Tiếng cồng chiêng hôm nay không chỉ là âm nhạc, mà còn là bản hòa ca của lòng dân, ý Đảng.
Với đồng bào Ê Đê: "Cái bụng bà con đã chuẩn bị sẵn niềm tin, chỉ chờ ngày Đại hội khai mạc là tiếng chiêng sẽ vang động cả đại ngàn này". Đó chính là tình cảm, tình yêu mến đối với Đảng mà lời nói không thể lột tả hết được.
TP Hồ Chí Minh rực rỡ khí thế mới
TP Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu mở ra không gian phát triển và không gian kinh tế với quy mô siêu đô thị, với tư duy và tầm nhìn mới về phát triển được xác định tại Đại hội XIV của Đảng, đầu tàu kinh tế này sẽ có cơ hội phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.
Tại khu vực tượng đài Bác Hồ, phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều bạn trẻ đã có mặt ở đây để thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người đã cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Không khí tại khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh lúc này rất rộn ràng, tất cả các màn hình điện tử đều đồng loạt hiển thị thông điệp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng các khẩu hiệu thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP Hồ Chí Minh trong thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng. Các khẩu hiệu này sẽ được hiển thị xuyên suốt 24/24h trong toàn bộ thời gian diễn ra Đại hội.
Cách cổ động này giúp không khí chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc XIV của Đảng tại thành phố mang tên Bác trở nên trang trọng, cũng là cách 14 triệu người dân TP Hồ Chí Minh hòa mình vào sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, mang tầm vóc lịch sử, tạo bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước. Mỗi quyết sách thông qua tại Đại hội tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân TP Hồ Chí Minh và cả nước.
Những ngày qua, không khí chào mừng Đại hội XIV của Đảng tại thành phố mang tên Bác không chỉ bằng cờ hoa rực rỡ, mà qua hàng loạt công trình, dự án hạ tầng trọng điểm đã được khởi công, chuẩn bị triển khai, cùng với những định hướng phát triển mới về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thành phố.
Những chuyển động ấy của cho thấy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã sẵn sàng với khí thế mới, quyết tâm mới để cùng với toàn Đảng tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức, thúc đẩy các đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm độc lập, tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và không ngừng nâng cao đời sống, hạnh phúc của Nhân dân.
Trong không khí rộn ràng sáng nay (20/1), niềm vui của người dân TP Hồ Chí Minh không chỉ là niềm vui chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách lớn sẽ được Đại hội thông qua, để mở ra một kỷ nguyên phát triển phồn vinh, hiện đại, hạnh phúc của đất nước.
Đồng bằng sông Cửu Long vững tin bứt phá
Đồng bằng sông Cửu Long - địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của cả nước, là vùng đất rất giàu tiềm năng về nông nghiệp, kinh tế biển, nơi có khoảng 20 triệu đồng bào sinh sống, đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn phát triển mới.
Với đặc thù sông nước, người dân vốn quen với kênh rạch chằng chịt. Những đổi thay về hạ tầng giao thông đường bộ đã mang đến cho bà con nhiều niềm vui, cơ hội phát triển kinh tế, thay đổi đời sống.
Thành phố bên dòng sông Hậu sáng nay rực rỡ hơn, lung linh hơn, đặc biệt là tại khuôn viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bến Ninh Kiều. Với người dân thành phố và lực lượng vũ trang Quân khu 9, đây là điểm tựa tinh thần, nơi nhắc nhớ về con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Từ sự quan tâm và những định hướng lớn của Đảng, Đồng bằng sông Cửu Long đã và đang chuyển mình mạnh mẽ. Tất cả cùng nhau đoàn kết, vững tin cùng cả nước bứt phá trong nhiệm kỳ mới.
Không dễ để Đồng bằng sông Cửu Long có được vị thế như hôm nay, từ một vùng đất lắm kênh, nhiều rạch, nay đã trở nên khang trang. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ.
Những cánh đồng lúa trải dài đã mang về cho người nông dân tiền tươi, thóc thật. Năm qua, nông sản Việt đã xác lập kỳ tích lịch sử khi kim ngạch xuất khẩu toàn ngành lần đầu tiên vượt ngưỡng 70 tỷ USD. Ba ngành hàng chủ lực: trái cây, lúa gạo và thủy sản, từ chỗ chạy theo sản lượng, người nông dân Đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành chủ thể của nền nông nghiệp xanh, thuận thiên, đưa nông sản vươn tầm thế giới.
Vượt qua những con số có thể cân đong, đo đếm chính là đời sống bà con ngày càng ấm no, hạnh phúc. Kết quả này đến từ những Nghị quyết trụ cột của Đảng dành riêng cho vùng đất chín rồng.
Từ sự quan tâm và những định hướng lớn của Đảng, Đồng bằng sông Cửu Long đã và đang chuyển mình mạnh mẽ. Tất cả cùng nhau đoàn kết, vững tin cùng cả nước bứt phá trong nhiệm kỳ mới.
Hiện các cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước đều đang hướng về Đại hội và tin tưởng chắc chắn rằng, với trí tuệ, bản lĩnh của một Đảng chân chính cách mạng, trải qua gần 96 năm rèn luyện và trưởng thành, qua 13 kỳ Đại hội trước đó, Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam gặt hái nhiều thắng lợi vẻ vang, tại Đại hội XIV này, Đại hội sẽ là nơi hội tụ và kết tinh trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, mọi quyết sách của Đại hội đều đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc Nhân dân lên trên hết. Đại hội XIV sẽ thành công rực rỡ, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên rạng rỡ "giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Lịch sử cho thấy, mỗi bước phát triển quan trọng của dân tộc Việt Nam đều gắn liền với những quyết sách đúng đắn, kịp thời với tầm nhìn chiến lược của Đảng. Đại hội Đảng lần thứ XIV được kỳ vọng sẽ tiếp nối, phát huy mạnh mẽ truyền thống ấy đưa đất nước vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ, đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, đúng như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: "Không có khó khăn nào mà Nhân dân ta không thể vượt qua, không có ước mơ nào mà dân tộc ta không thể đạt tới".
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, đất nước đang bước vào thời khắc lịch sử, chúng ta tin tưởng rằng với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước, sau 40 năm đổi mới, Đại hội XIV của Đảng sẽ tạo động lực đổi mới tư duy, hành động, khơi dậy khát vọng phát triển để đưa đất nước tiến kịp những biến đổi nhanh chóng của thời đại.
Bình luận (0)