Sinh (Quang Sự đóng) nhắc nhở Diệu (Quỳnh Châu) rằng công ty đã cam kết với đối tác giữ chất lượng nhưng bây giờ cô lại phá cam kết, đổi sang loại khác. Với vai trò giám đốc, Diệu rất lo lắng cho sự biến động giá cả của thị trường. Giá vải tăng 20% khiến cho lô hàng đã ký kết từ trước có thể khiến công ty thua lỗ nặng nề nếu không thay đổi nguồn nguyên liệu.

Diệu suy tính loại vải thay thế vẫn nằm trong ngưỡng cho phép, hơn nữa cô đánh giá đối tác sẽ không kiểm tra kỹ. Tuy nhiên Sinh phản đối kịch liệt. Anh cho rằng không thể mang chất lượng sản phẩm đánh đổi, làm việc phải giữ chữ tín.
Diệu lại chống chế rằng mọi việc như ở trên lưng cọp khi vải đã nhập kho nên không thể dừng lại vì sẽ trễ tiến độ và phải đền hợp đồng. Hiện nay tài chính công ty Diệu quản lý đang đối diện khó khăn, tiền vốn không đủ để vận hành.

Giữa áp lực chi phí leo thang và nguy cơ thua lỗ cận kề, cuộc tranh luận giữa Sinh và Diệu đặt ra bài toán không dễ có lời giải của doanh nghiệp: giữ lợi nhuận hay giữ chữ tín. Một bên kiên quyết bảo vệ cam kết chất lượng với đối tác bằng mọi giá, bên còn lại buộc phải tính đến phương án thay đổi để cứu dòng tiền và duy trì vận hành công ty. Không còn là câu chuyện riêng của một lô vải hay một hợp đồng sản xuất, cuộc đối thoại ấy phản ánh sức ép khốc liệt mà nhiều doanh nghiệp đang đối mặt trong bối cảnh thị trường biến động. Khi tài chính cạn dần, việc giữ vững đạo đức kinh doanh đôi khi trở thành lựa chọn đầy khó khăn.
Quý vị đón xem tập 2 bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn lúc 20h thứ Ba (19/5) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)