Tái diễn tình trạng đòi nợ thuê nhũng nhiễu người dân

Minh Anh – Hữu ThànhCập nhật 08:27 ngày 10/06/2022

VTV.vn - Các công ty tài chính liên tục điện thoại, nhắn tin làm phiền đến người thân của người vay để đòi nợ khiến nhiều người dân bức xúc.

Việc các công ty tài chính liên tục gọi điện thoại, nhắn tin làm phiền đến người thân của người vay để đòi nợ là một trong những vấn đề khiến nhiều người dân bức xúc trong thời gian qua. Thậm chí không phải là người đi vay tiền nhưng cũng bị liên lạc làm phiền, nhũng nhiễu, dọa nạt…

Theo các chuyên gia về luật pháp thì những trường hợp như thế này đang ngày càng phổ biến. Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng: Cần thiết phải có sự thay đổi về luật. Nghĩa là cứ có hành vi vu khống, làm nhục người khác thì đương nhiên có thiệt hại về dân sự, ko cần người bị hại phải chứng minh thiệt hại thì mới được bồi thường. Tùy theo người vu khống và người bị vu khống là ai để xác định số tiền bồi thường thiệt hại cho tương xứng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!