Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh nhiễm dịch tả châu Phi ở các địa phương về TP Hà Nội tiêu thụ, điểm đến là vào các bếp ăn trường học và các chợ dân sinh. Theo điều tra, chỉ từ đầu năm đến nay, nhóm đối tượng đã tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn bệnh.
Trong đường dây này, ngoài các đối tượng thu gom lợn dịch bệnh, Công an TP Hà Nội còn khởi tố nhóm cán bộ, nhân viên thú y thuộc TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.
Nửa đêm về sáng, những chiếc xe chở lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đối tượng thu gom từ nhiều hộ dân tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang đưa về Hà Nội. Điểm đến là lò mổ Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội. Đây là một trong những lò mổ có quy mô lớn nhất khu vực này. Trung bình một ngày giết mổ 2.000 - 3.000 con lợn.

Nhiều con lợn bệnh đã được đóng dấu kiểm dịch, biến lợn bệnh thành lợn sạch.
Theo khai nhận của chủ lò mổ, ở đây chuyên giết mổ lợn ốm, bệnh và tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ.
Đối tượng giết mổ lợn bệnh khai nhận: "Bán hàng này em có lời hơn bán con hàng sạch. Em mặc cả với lái rõ ràng là đưa được lợn vào trong cửa lò, đến chuồng tôi mới bán. Còn tất cả mọi thứ lái phải có trách nhiệm lo từ trên đường, qua được bốt kiểm dịch. Khi đổ xuống chuồng em mới bán. Nếu không qua được bốt kiểm dịch, không vào được lò lợn thì bọn em không bán. Bọn em giết mổ xong thì cơ quan thú y sẽ vào lăn dấu kiểm dịch lên con lợn".
Người thu gom, vận chuyển lợn bệnh cho biết, dễ dàng đưa lợn dịch bệnh qua các địa phương mà không bị kiểm tra, phát hiện vì xin được các giấy chứng nhận kiểm dịch.
Tại cơ quan điều tra, chủ lò mổ khai nhận đã bán số lợn dịch này cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Đây là công ty chuyên cung cấp thực phẩm cho các trường học tại TP Hà Nội.
Hai đối tượng là giám đốc công ty Cường Phát và vợ đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; đồng thời khởi tố nhóm cán bộ, nhân viên thú y. Nhiều con lợn bệnh đã được đóng dấu kiểm dịch, biến lợn bệnh thành lợn sạch.
Trạm trưởng (Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ, Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y TP Hà Nội) cho biết: "Cơ sở chủ động cảm ơn. Thấy lương anh em thấp quá, nên đồng ý cho anh em có nguồn thu".
"Xe có nhiều lợn bệnh, lợn ốm sẽ thu với giá cao. Lợi dụng sự lỏng lẻo của cơ quan quản lý nhà nước, thiếu trách nhiệm của cán bộ kiểm dịch, các cán bộ tỉnh ngoài như Phú Thọ đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch giả để đưa cho các đối tượng làm giả, viết giả ra khoảng trên 100 tờ", Trung tá Lương Đức Hà (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Hà Nội) thông tin.
Công an TP Hà Nội đang tiếp tục làm việc với các trường học trên địa bàn TP Hà Nội để làm rõ trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn thịt lợn nhiễm bệnh này để đưa vào bữa ăn mỗi ngày cho các em học sinh.

Các bị can tại cơ quan điều tra.
Hàng trăm bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học được xác định có liên quan trong đường dây này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác khởi tố 8 bị can, trong đó bắt tạm giam 7 bị can.
Hiện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Bình luận (0)