Ếch “thiên hà” biến mất vì các nhiếp ảnh gia làm xáo trộn môi trường sống

Mạnh Dương (Theo The guardian)

22/12/2025 08:19 GMT+7

VTV.vn - Một loài ếch cực kỳ quý hiếm tại rừng mưa Ấn Độ được cho là đã biến mất sau khi môi trường sống bị xáo trộn nghiêm trọng trong quá trình chụp ảnh.

Ếch “thiên hà” có kích thước chỉ bằng đầu ngón tay (Ảnh: Rajkumar K P/Zoological Society of London)

Ếch “thiên hà” có kích thước chỉ bằng đầu ngón tay (Ảnh: Rajkumar K P/Zoological Society of London)

Một nhóm ếch “thiên hà” quý hiếm tại rừng mưa bang Kerala, Ấn Độ, được cho là đã biến mất và có thể đã chết sau khi các nhiếp ảnh gia xâm nhập, phá hủy môi trường sống tự nhiên để chụp ảnh. Cảnh báo được một nhà nghiên cứu tại khu vực này đưa ra ngày 17/12/2025.

Loài ếch trên có tên khoa học Melanobatrachus indicus, kích thước chỉ bằng đầu ngón tay và là loài duy nhất còn tồn tại trong họ của mình. Chúng sinh sống dưới các thân gỗ mục trong rừng mưa rậm rạp thuộc dãy Western Ghats, miền Nam Ấn Độ. Những đốm sáng đặc trưng trên cơ thể loài ếch này không phải dấu hiệu của độc tố mà được cho là có chức năng giao tiếp.

Ếch “thiên hà” biến mất sau phản ánh nhiếp ảnh gia phá hủy môi trường sống - Ảnh 1.

Các thân gỗ - nơi ếch sinh sống - bị phá vỡ trong quá trình chụp ảnh (Ảnh: Rajkumar K P/Zoological Society of London)

Nhà nghiên cứu Rajkumar K P, thành viên của Hiệp hội Động vật học London (Zoological Society of London - ZSL), cho biết ông từng phát hiện 7 cá thể ếch “thiên hà” tại khu vực này vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ông không thể quay lại kiểm tra trong một thời gian dài.

Khi trở lại hiện trường sau đó, ông phát hiện thân gỗ lớn nơi ếch sinh sống đã bị lật tung, cây cối xung quanh bị giẫm nát và toàn bộ các cá thể ếch đều biến mất. Ban đầu, ông nghi ngờ động vật hoang dã gây ra sự xáo trộn, song sau đó được các kiểm lâm địa phương cho biết nhiều nhóm nhiếp ảnh gia từng lui tới khu vực này.

Ếch “thiên hà” biến mất sau phản ánh nhiếp ảnh gia phá hủy môi trường sống - Ảnh 2.

Những đốm trên da ếch được cho là có chức năng giao tiếp (Ảnh: Rajkumar K P/Zoological Society of London)

Theo lời các kiểm lâm, một số nhiếp ảnh gia đã lật các thân gỗ để tìm ếch, sau đó bắt và đặt chúng lên những bề mặt khác để chụp ảnh mà không sử dụng găng tay bảo hộ. Do ếch hô hấp qua da và đặc biệt nhạy cảm, việc tiếp xúc kéo dài có thể gây tử vong. Một kiểm lâm cho biết ít nhất 2 cá thể đã chết sau khi bị cầm nắm quá lâu.

Trong nhiều tháng sau đó, ông Rajkumar không còn tìm thấy thêm bất kỳ cá thể ếch “thiên hà” nào tại khu vực này. Ông cho rằng tình trạng chụp ảnh thiếu kiểm soát đang gây nguy cơ nghiêm trọng đối với các loài cực kỳ hiếm.

Tiến sĩ Benjamin Tapley, phụ trách lưỡng cư và bò sát tại ZSL, nhận định ếch “thiên hà” là một nhánh tiến hóa cổ xưa và không thể thay thế trong hệ sinh thái. Ông kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức, thực hiện các hoạt động ghi hình thiên nhiên theo hướng có trách nhiệm để tránh gây tổn hại không thể phục hồi.

Tin liên quan

Colombia thu giữ 130 con ếch có nọc độc tại sân bay

Colombia thu giữ 130 con ếch có nọc độc tại sân bay

VTV.vn - Nhà chức trách Colombia đã thu giữ 130 con ếch có nọc độc Harlequin được vận chuyển lậu qua sân bay ở thủ đô Bogota.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.