Tờ CNBC đưa tin theo một quan chức Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời lãnh đạo của hàng loạt tập đoàn lớn của Mỹ trong đó nổi bật là CEO Elon Musk của Tesla, CEO Tim Cook của Apple, CEO Larry Fink của BlackRock và CEO Kelly Ortberg của Boeing tham gia chuyến thăm Trung Quốc của ông trong tuần này.
Cũng được cho là sẽ tham gia phái đoàn của ông Trump trong các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn có hàng loạt lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn lớn như: Stephen Schwarzman của Blackstone, Brian Sikes của Cargill, Jane Fraser của Citigroup, Jim Anderson của Coherent, H. Lawrence Culp Jr. của GE Aerospace, David Solomon của Goldman Sachs, Jacob Thaysen của Illumina, Michael Miebach của Mastercard, Dina Powell McCormick của Meta Platforms, Sanjay Mehrotra của Micron Technology, Cristiano Amon của Qualcomm và Ryan McInerney của Visa.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng năm 2025 (Ảnh: AP)
Nguồn tin của CNBC cho biết, danh sách trên chưa được công bố chính thức.
Người phát ngôn của Cisco cho biết CEO Chuck Robbins cũng được Nhà Trắng mời tham gia chuyến đi, tuy nhiên không thể tham dự do trùng với lịch công bố kết quả kinh doanh của công ty.
Đáng chú ý, theo thông tin của CNBC, CEO Jensen Huang của Nvidia không có tên trong danh sách tham dự. General Motors, Disney và Alphabet cũng là những doanh nghiệp có lợi ích tại Trung Quốc nhưng không được Nhà Trắng liệt kê trong danh sách các công ty dự kiến tham dự.
Cuối tuần trước, CEO Jane Fraser của Citigroup chia sẻ với CNBC rằng: “Tôi cho rằng việc duy trì đối thoại là điều rất quan trọng” giữa hai siêu cường kinh tế, đồng thời nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta đều cần sự tương tác đó diễn ra".

Bữa tối công nghệ quy tụ nhiều CEO tại Nhà Trắng do vợ chồng Tổng thống Donal Trump chủ trì (Ảnh: AP)
Trung Quốc và Mỹ đàm phán thương mại tại Hàn Quốc trước chuyến thăm chính thức của ông Trump
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết ông Hà Lập Phong, Phó Thủ tướng Trung Quốc, sẽ dẫn đầu phái đoàn tham gia các cuộc tham vấn về kinh tế và thương mại tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 12/5 và 13/5.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Scott Bessent, cũng cho biết ông sẽ dừng chân tại Seoul để thảo luận với ông Hà Lập Phong trước khi tiếp tục lên đường tới Bắc Kinh tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung.
Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ đến Bắc Kinh vào ngày 13/5. Bà Anna Kelly, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng, nhận định đây là chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng to lớn, đồng thời khẳng định người dân Mỹ có thể kỳ vọng Tổng thống sẽ mang về thêm nhiều thỏa thuận có lợi cho đất nước. Theo lịch trình, lễ đón chính thức và cuộc hội đàm song phương sẽ diễn ra vào sáng ngày 14/5.

Ông Trump công bố mức thuế có đi có lại vào năm ngoái (Ảnh: AP)
Một trong những vấn đề quan trọng của cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung là nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tại Iran, cũng như xem xét việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được vào năm ngoái. Một quan chức khác của Mỹ cho biết cả hai bên đều mong muốn sự ổn định, nhưng vẫn chưa rõ thỏa thuận sẽ được gia hạn ngay trong chuyến thăm này hay vào thời điểm sau đó.
Các nội dung khác bao gồm đề xuất thành lập một ủy ban thương mại nhằm xác định các lĩnh vực cùng quan tâm như mua sắm nông sản và máy bay. Ngoài ra, cuộc đua công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và nguồn cung khoáng sản thiết yếu cũng nằm trong danh sách các chủ đề thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo. Chuyến thăm này được các nhà quan sát đánh giá là nỗ lực quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.
Đây là là chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Trump đến Trung Quốc sau 8 năm. Tổng thống Mỹ ban đầu lên kế hoạch thăm Bắc Kinh vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Quyết định lùi ngày thăm diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang căng thẳng, đẩy giá năng lượng lên mức cao và làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung toàn cầu, đặc biệt khi eo biển Hormuz bị ảnh hưởng.
Ông Trump và ông Tập Cận Bình từng gặp nhau tại Hàn Quốc hồi tháng 10/2025 và đạt được thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng thương mại.
Bình luận (0)