(Ảnh: Коммерсантъ)
Lệnh cấm dịch vụ vận tải biển phục vụ hoạt động xuất khẩu dầu của Nga nhằm giảm doanh thu từ dầu mỏ của Moscow. Đây là nguồn tài chính tài trợ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Nga xuất khẩu hơn 1/3 lượng dầu của nước này - chủ yếu sang Ấn Độ và Trung Quốc - trên các tàu chở dầu thông qua những dịch vụ vận tải biển của phương Tây. Lệnh cấm này sẽ chấm dứt hoạt động thương mại trên - vốn chủ yếu được thực hiện thông qua đội tàu của các quốc gia hàng hải EU, bao gồm Hy Lạp, Cyprus và Malta.
2/3 lượng dầu xuất khẩu còn lại của Nga được vận chuyển trên một đội tàu gồm hàng trăm tàu chở dầu hoạt động ngoài sự giám sát và các tiêu chuẩn hàng hải của phương Tây - được gọi là "đội tàu ma". Nga sẽ cần mở rộng đội tàu này nếu G7 và EU áp đặt lệnh cấm dịch vụ vận tải biển.
Lệnh cấm có thể là một phần trong gói trừng phạt tiếp theo của EU đối với Nga, dự kiến được áp dụng vào đầu năm 2026. EU - gồm 27 quốc gia thành viên - muốn phê duyệt lệnh cấm cùng với G7 trước khi đề xuất đưa lệnh cấm này vào gói trừng phạt Nga mới.

(Ảnh: Global Trade Review)
Giới chức Anh và Mỹ đang thúc đẩy ý tưởng này trong các cuộc họp của G7. Bất kỳ quyết định cuối cùng nào của Mỹ sẽ phụ thuộc vào các chiến thuật gây áp lực mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump lựa chọn, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga do Washington làm trung gian đang diễn ra.
Mặc dù G7 và EU đã gần như cắt giảm hoàn toàn lượng dầu nhập khẩu từ Nga kể từ năm 2022, biện pháp mới này sẽ đánh dấu bước tiến gần nhất từ trước đến nay của họ đến lệnh cấm hoàn toàn việc giao dịch dầu thô và nhiên liệu của Nga. Lệnh này không chỉ cấm ở cấp độ nhập khẩu dầu của Nga mà còn cấm cả dịch vụ vận tải biển và dịch vụ hàng hải.
Bộ Ngoại giao Mỹ, Nhà Trắng, Bộ Vận tải biển Cyprus, Ủy ban châu Âu, Văn phòng Đối ngoại Anh, Bộ Ngoại giao Canada và chính phủ Hy Lạp đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
Vào năm 2022, sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine, G7 đã áp đặt giá trần cho dầu mỏ của Nga nhằm hạn chế thu nhập của Điện Kremlin. Đồng thời, G7 cho phép các nước thứ ba mua dầu mỏ của Nga thông qua những dịch vụ của phương Tây - nhưng chỉ khi người mua trả cho Nga thấp hơn mức giá trần.
Bình luận (0)