Ủy ban châu Âu kêu gọi các nước thành viên tập trung nguồn lực hỗ trợ những hộ gia đình khó khăn nhất, thay vì áp dụng các biện pháp trợ giá năng lượng trên diện rộng.
Kể từ cuối tháng 2, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 140%, trong khi giá diesel tăng gấp đôi. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, chi phí nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu của EU đã tăng thêm 100 tỷ euro, nhưng khối không nhận thêm một đơn vị năng lượng nào.
Áp lực đối với hóa đơn của người dân và chi phí của doanh nghiệp có thể còn tăng khi châu Âu bước vào mùa đông. Tuy nhiên, EU cho rằng các nước không nên quay lại trợ giá trên diện rộng.
Bà Ursula Von Der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho hay: "Điều rất quan trọng là hỗ trợ phải đúng đối tượng. Không nên áp dụng hỗ trợ đại trà".
Pháp và Romania đang sử dụng phiếu hỗ trợ năng lượng cho các hộ thu nhập thấp. Theo Ủy ban châu Âu, cách làm này vừa hỗ trợ trực tiếp những người gặp khó khăn, vừa tránh làm tăng nhu cầu năng lượng và tạo thêm gánh nặng ngân sách.
Ở phía nguồn cung, EU cũng đang triển khai một loạt biện pháp: phối hợp giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô cùng G7, cho các nhà xuất khẩu thêm một năm để đáp ứng quy định methane và chuẩn bị cơ chế mua chung năng lượng ở cấp EU.
Hỗ trợ đúng đối tượng là giải pháp trước mắt để giảm sức ép giá năng lượng lên người dân. Còn về lâu dài, EU cho rằng cách bền vững hơn vẫn là giảm phụ thuộc vào dầu khí nhập khẩu và tăng khả năng tự chủ năng lượng của châu Âu.
Bình luận (0)