Hình ảnh một vụ tấn công tàu bị cáo buộc chở ma túy trên biển của Mỹ (Ảnh: Donald J. Trump/Truth Social)
Lời kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế của bà Kaja Kallas được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công vào tàu chở ma túy. Các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ Latinh đã nhóm họp tại Colombia trong bối cảnh có nhiều câu hỏi về các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào các tàu chở ma túy bị cáo buộc.
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas cho biết EU duy trì luật pháp quốc tế, hạn chế sử dụng vũ lực và chỉ sử dụng vũ lực trong trường hợp tự vệ hoặc các hành động theo quy định của Liên hợp quốc.
Hội nghị thượng đỉnh CELAC-EU lần thứ tư đã khai mạc tại Santa Marta, Colombia hôm 6/11. Tại đây, bà Kallas đề cập đến các vụ tấn công của Mỹ ở vùng Caribe mà Washington cho là nhắm vào hoạt động buôn bán ma túy.
"Luật pháp quốc tế quy định rất rõ ràng về vấn đề này. Bạn có thể sử dụng vũ lực vì hai lý do: một là tự vệ, hai là theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc" - bà Kallas phát biểu.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas (Ảnh: AP)
Thủ tướng Hà Lan sắp mãn nhiệm Dick Schoof đã kêu gọi khôi phục hòa bình ở khu vực Caribe và kêu gọi các nhà lãnh đạo giảm căng thẳng. Ngoại trưởng Mexico Juan Ramon de la Fuente cho biết lập trường của Mexico là tôn trọng chủ quyền của các dân tộc và quyền tự quyết của họ.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro mô tả những trường hợp tử vong trong các cuộc tấn công tàu này là "những vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật". Ông xác định ít nhất 1 người thiệt mạng là công dân Colombia.
"Chúng tôi chọn đối thoại, không chia rẽ. Chúng tôi chọn hợp tác, không đối đầu. Chúng tôi chọn quan hệ đối tác, không cô lập. Và trong thế giới đa cực này, điều cần thiết là một phản ứng đa phương" - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa phát biểu mà không đề cập đến các vụ tấn công tàu.
Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng các cuộc tấn công vào tàu chở ma túy cấu thành hành vi giết người ngoài vòng pháp luật.
Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trước đó cho biết Washington đã thực hiện khoảng 18 vụ tấn công tàu kể từ tháng 9. Theo các báo cáo, ít nhất 70 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy này.
Hội nghị thượng đỉnh CELAC-EU kéo dài 2 ngày quy tụ đại diện từ 60 quốc gia trên khắp châu Âu, Mỹ Latinh và Caribe. Hội nghị thảo luận về thương mại, biến đổi khí hậu, di cư và hợp tác an ninh. CELAC được thành lập vào năm 2010, đại diện cho 33 quốc gia Mỹ Latinh và Caribe.

Bình luận (0)