EU muốn giải phóng gần 500 tỷ euro vốn và thanh khoản

VTV.vn - Kế hoạch mới của EU hướng tới giảm phân mảnh tài chính, tăng quyền điều phối vốn xuyên biên giới và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch nhằm dỡ bỏ rào cản đối với dòng vốn xuyên biên giới của các ngân hàng trong khối - một mục tiêu mà khối đang rất quan tâm trong những năm gần đây

Dự thảo báo cáo của Ủy ban châu Âu (EC) cho phép các ngân hàng EU có nhiều quyền tự do hơn khi luân chuyển nguồn vốn giữa các quốc gia, và có thể giảm yêu cầu về vốn với các doanh nghiệp chưa được xếp hạng tín nhiệm.

Một điểm quan trọng khác là đề xuất trao quyền quản lý vốn và thanh khoản tập trung cho các công ty mẹ, thay vì phân tán tại các công ty con ở các quốc gia khác nhau.

Theo ước tính của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), khoảng 225 tỷ euro vốn và 250 tỷ euro thanh khoản đang bị mắc kẹt do các rào cản pháp lý của từng quốc gia.

Quy định mới sẽ giúp các tập đoàn ngân hàng lớn quản lý nguồn lực linh hoạt hơn, giải quyết những khiếu nại kéo dài từ lâu về những thủ tục rườm rà không cần thiết. Đi kèm với đề xuất này là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc công ty mẹ phải chuyển nguồn lực hỗ trợ cho các chi nhánh khi cần thiết. Kế hoạch này có nguy cơ dấy lại cuộc tranh cãi giữa các nước đặt trụ sở chính của tập đoàn và các nước lo ngại mất quyền kiểm soát đối với nguồn lực tại những chi nhánh.

Dự thảo báo cáo cũng vạch ra lộ trình cải tổ toàn diện. EC dự kiến sẽ xem xét giảm bớt và thiết kế lại các bộ đệm vốn, đồng thời đánh giá lại liệu những quy định của Hiệp ước vốn Basel III (khung quy định quốc tế về an toàn vốn ngân hàng) có đang làm tăng chi phí cho vay một cách không cần thiết đối với người mua nhà và các doanh nghiệp chưa có xếp hạng tín nhiệm hay không. Ngoài ra, EC cũng muốn cải tổ khung bảo hiểm tiền gửi của EU – một chủ đề chính trị nhạy cảm vốn từ lâu đã gây chia rẽ giữa các quốc gia thành viên về mức độ chia sẻ rủi ro.

Sáng kiến này là một phần của gói cải cách rộng lớn hơn nhằm vực dậy năng lực cạnh tranh của các ngân hàng châu Âu, vốn liên tục tụt hậu so với các đối thủ Mỹ. EC xác định ba thách thức lớn đang kìm hãm ngành ngân hàng khu vực, bao gồm: sự phân mảnh của thị trường chung EU, sự thiếu linh hoạt khi áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào đặc thù của khối, cùng những quy định quản lý phức tạp và rườm rà một cách không cần thiết.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.