Khoảng 70 đoàn đại biểu đã tham dự Diễn đàn Bộ trưởng EU - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương lần thứ tư diễn ra hôm 21/11 tại Brussels, Bỉ.
Các phái đoàn từ Liên minh châu Âu và các quốc gia, tổ chức khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đều khẳng định tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tự do thương mại và các giá trị của Hiến chương Liên hợp quốc.
Diễn đàn Bộ trưởng Liên minh châu Âu và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương năm nay có chủ đề "Cùng nhau xây dựng một tương lai kiên cường, thịnh vượng và an toàn".
Tại diễn đàn, các nước đã thảo luận về 3 chủ đề lớn gồm đảm bảo an ninh trong bối cảnh khu vực nhiều biến động; thúc đẩy thịnh vượng chung thông qua củng cố an toàn kinh tế và kết nối số; tăng cường hợp tác hướng tới tương lai xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas (Ảnh: AA/TTXVN)
Liên minh châu Âu nhấn mạnh những kết quả đạt được từ năm 2024 - gồm mở rộng hợp tác an ninh với Nhật Bản và Hàn Quốc, hoàn tất thỏa thuận thương mại với Indonesia, hỗ trợ các nước Đông Nam Á xây dựng lưới điện liên kết, triển khai Diễn đàn Doanh nghiệp với các quốc đảo Thái Bình Dương với mức đầu tư gần 300 triệu Euro.
Bên lề diễn đàn, một cuộc họp cấp cao đã bàn về bảo vệ hạ tầng biển trọng yếu như cáp ngầm và các công trình chiến lược. Tại đây, châu Âu đề xuất xây dựng sáng kiến hợp tác mới để tăng cường an toàn hàng hải và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.
Kết thúc diễn đàn, các bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác chiến lược trong việc bảo vệ an ninh biển, thúc đẩy đầu tư xanh và số, cũng như trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Diễn đàn lần này là bước tiến quan trọng, giúp xây dựng nền tảng cho hợp tác lâu dài giữa hai khu vực EU và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Bình luận (0)