Đã xác định được 12/16 đội tuyển tại vòng 1/8 EURO 2016

Tuấn HiệpCập nhật 15:08 ngày 22/06/2016

VTV.vn - Sau loạt trận cuối tại bảng C và D đêm qua, danh tính của 12/16 đội tuyển góp mặt tại vòng 1/8 EURO 2016 đã được xác định.

Đêm qua rạng sáng nay (22/6) loạt trận cuối cùng của bảng C và D VCK EURO 2016 đã khép lại với những kết quả đáng chú ý. Tại bảng C, hai đội bóng mạnh hơn là ĐứcBa Lan đã có được những chiến thắng tối thiểu để chia nhau hai vị trí dẫn đầu. ĐT Đức nhỉnh hơn về hiệu số nên xếp trên Ba Lan.

Đáng chú ý đội xếp thứ ba bảng này là Bắc Ailen cũng giành quyền vào vòng sau với tư cách một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Trên bảng thành tích của các đội xếp thứ ba lúc này, Bắc Ailen đứng thứ hai sau Slovakia với 3 điểm và hiệu số 0, tức bằng điểm với Albania và Thổ Nhĩ Kỳ nhưng xếp trên về hiệu số. Chính bởi thế dù hai đội xếp thứ ba tại bảng E và F tranh tài trong ngày hôm nay có thành tích tốt hơn thì Bắc Ailen vẫn nằm trong 4 đội có thành tích tốt nhất và đã chắc chắn lọt vào vòng 1/8.

Bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích tốt nhất (trước lượt trận cuối bảng E, F)

Đội tuyển Điểm Hiệu số Bàn thắng
Slovakia 4 0 3
Bắc Ailen 3 0 2
Thổ Nhĩ Kỳ 3 -2 2
Albania 3 -2 1

Tại bảng D, bất ngờ đã xảy ra khi Tây Ban Nha thua 1-2 trước Croatia, qua đó đánh mất ngôi đầu bảng và phải gặp ĐT Italia tại vòng 1/8. Thổ Nhĩ Kỳ sau chiến thắng trước CH Czech vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng họ sẽ phải phụ thuộc vào kết quả chung cuộc của hai bảng đấu kết thúc trong ngày hôm nay.


12 đội tuyển đã lọt vào vòng 1/8 EURO 2016 (Ảnh: UEFA)

12 đội tuyển đã lọt vào vòng 1/8 EURO 2016 (Ảnh: UEFA)

Bảng E đã xác định được đội đầu bảng là Italia, trong khi Hungary tại bảng F dù chưa chắc ngôi đầu nhưng với 4 điểm có được cũng đã chắc suất tại vòng 1/8.

Ở các bảng đấu trước đó, ĐT Pháp, Thụy Sỹ, Xứ Wales, Anh, Slovakia đã giành quyền vào vòng 1/8.

* ​Mời quý độc giả xem Lịch thi đấu, video bàn thắng và tổng hợp thông tin về VCK EURO 2016.