Ban tổ chức GP Italia bác tin đồn hủy chặng đua mùa giải 2020

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:35 ngày 30/04/2020

VTV.vn - Thông tin về việc trường đua Monza sẽ không được tổ chức chặng đua ở mùa giải này là không chính xác.

Trong những ngày qua, 1 bộ phận người hâm mộ F1 chia sẻ về tấm hình được cho là lịch thi đấu mùa giải này, đã được FIA thông qua, theo đó, sẽ có 1 số chặng đua không thể diễn ra, như Australia, Pháp, Monaco, Bỉ và Italia, trong khi 1 số trường đua tại Hungary, Anh và Áo có thể tổ chức 2 chặng. Thông tin này đã gây ra sự hoang mang cho cả người hâm mộ F1 lẫn các quan chức quản lý môn thể thao này.

Ban tổ chức GP Italia bác tin đồn hủy chặng đua mùa giải 2020 - Ảnh 1.

Mới đây, chủ tich Hiệp hội đua xe thể thao Italia, ông Angelo Sticchi Damiani đã lên tiếng về vụ việc này trong cuộc trả lời với Sky Sport 24. Ông Damiani cho biết: "Chúng tôi khẳng định Monza vẫn sẽ ở đây, vẫn được tổ chức chặng đua F1 mùa này, dù nhiều khả năng là sẽ không cho khán giả vào theo dõi. Chúng tôi không hiểu bằng cách nào mà những tin đồn như vậy có thể xảy ra. Tất nhiên, chúng tôi không có khả năng tiên đoán điều gì sẽ xảy ra vào thời gian tới, nhưng mọi người đều hi vọng, rằng chặng đua sẽ không bị hủy".

Cùng với GP Anh, GP Italia là chặng đua còn lại chưa từng vắng mặt ở bất kỳ mùa giải F1 nào. Việc hủy GP Italia là 1 việc không hề đơn giản, bởi đây là 1 chặng đua mang tính biểu tượng, và cũng là nơi được coi là "thánh đường tốc độ" của môn công thức 1.