Các đội đua F1 sẽ thảo luận về vấn đề tài chính trong tuần này

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:53 ngày 06/04/2020

VTV.vn - Một số đội đua đã đưa ra ý kiến về việc nên cắt giảm chi phí đầu tư cho mùa giải tới.

F1 đang đứng trước thách thức lớn nhất từ ít nhất 30 năm trở lại đây. Việc không thi đấu do dịch COVID-19 khiến các đội không có nguồn thu từ quảng cáo và bản quyền truyền hình. Một số đội như McLaren đã buộc phải để nhân viên của mình nghỉ không lương và xin trợ cấp từ chính phủ. 2 tay đua của đội này là Lando Norris và Carlos Sainz cũng đã tự nguyện giảm lương để chung tay giúp đội. Đội Haas tới từ Mỹ chỉ có khoảng hơn 200 nhân viên, bằng 1/8 so với những gì mà Mercedes đang có.

Theo một số nguồn tin, McLaren đang dẫn đầu nhóm các đội đua đề xuất cân bằng chi phí đầu tư từ mùa giải 2021. Theo đó, mỗi đội sẽ chỉ được phép đầu tư 100 triệu USD thay vì 170 triệu USD như hiện tại. Con số này bao gồm các hoạt động nghiên cứu và phát triển, trả lương cho tay đua và nhân viên cùng những chi phí khác như bảo hiểm, vận chuyển v.v

Tuy nhiên, ý kiến này cũng đã nhận sự phản đối từ các đội đua lớn, điển hình là Ferrari. Đội đua Italia cho rằng việc giới hạn số tiền đầu tư sẽ khiến giải đua mất đi sức hấp dẫn của những chiếc xe, khi các đội hàng đầu không thể tìm ra những công nghệ mang tính đột phá. Dự kiến vào đầu tuần này, các đội sẽ có cuộc họp đầu tiên bàn về vấn đề này. Tuy nhiên theo các chuyên gia, kết luận cuối cùng về vấn đề tài chính của các đội trong mùa giải sau hoặc mùa giải sau nữa sẽ chưa thể được giải quyết sớm.