Chặng đua F1 Zandvoort chỉ có thể trở lại trong năm 2021

PVCập nhật 07:30 ngày 27/08/2020

VTV.vn - Tính đến thời điểm hiện tại, chặng đua Zandvoort đã được BTC F1 cấp phép hoạt động vào 2021 nhưng chưa rõ cụ thể thời điểm chi tiết.

Trong năm 2020, nhiều chặng đua F1 đã bị hoãn hoặc hủy vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó, chặng đua tại GP Hà Lan hoàn toàn có thể sắp xếp vào một thời điểm thích hợp trong lịch thi đấu. Tuy nhiên, BTC của chặng đua này đã quyết định dừng tổ chức ngay từ tháng 5.

Theo kế hoạch ban đầu, chặng đua GP Hà Lan sẽ được tổ chức tại trường đua Zandvoort từ ngày 08 đến ngày 10/05. Tuy nhiên, dịch bệnh đã khiến chặng đua tại đây bị hủy. Đây thực sự là một điều đáng tiếc bởi trường đua tại Zandvoort mới trở lại với bản đồ đua xe F1 kể từ năm 1985 tới nay.

Chặng đua F1 Zandvoort chỉ có thể trở lại trong năm 2021 - Ảnh 1.

Zandvoort phiên bản mới được nâng cấp từ trường đua cũ và tạo nên những khúc cua đặc biệt nhằm nâng cao độ khó. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng chặng đua này đã không thể diễn ra trong trong năm nay. Không giống như những chặng đua khác bị hoãn lại để chờ thời điểm thích hợp vào cuối năm. BTC chặng đua GP Hà Lan đã ngay lập tức quyết định hủy và chuyển tới sang năm.

Lý giải cho điều này, những nhà tổ chức chặng đua Zandvoort mong muốn có khán giả đến theo dõi các cuộc tranh tài. Một trường đua lịch sử trong ngày trở lại sẽ mất đi nhiều ý nghĩa nếu không có người hâm mộ. Thiếu đi khán giả cũng đồng nghĩa với việc không còn những khoản doanh thu từ hoạt động kinh doanh - một phần quan trọng ở mỗi cuộc đua F1. Chính vì vậy, chặng đua tại Hà Lan sẽ chỉ diễn ra khi khán giả được phép vào theo dõi.

Chặng đua F1 Zandvoort chỉ có thể trở lại trong năm 2021 - Ảnh 2.

Tính đến thời điểm hiện tại, chặng đua Zandvoort đã được BTC F1 cấp phép hoạt động vào năm sau. Tuy nhiên, thời điểm nào trong năm vẫn chưa được ấn định vì còn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình dịch bệnh khi đó.