Cựu giám đốc điều hành F1 bi quan trước tương lai của Lewis Hamilton

Đình CườngCập nhật 06:11 ngày 26/12/2021

VTV.vn - Theo Bernie Ecclestone, đã đến lúc Hamilton nên cân nhắc tương lai sau những gì đã xảy ra.


Cuộc đua giành chức vô địch 2021 đã kết thúc hết sức cay đắng với Lewis Hamilton khi anh dù đã dẫn trước Max Verstappen trong phần lớn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn phải về nhì trong rất nhiều tranh cãi. Từ đó đến nay, Hamilton chỉ xuất hiện đúng 1 lần, đó là ở buổi lễ trao tước Hiệp sĩ của Hoàng gia Anh. Tay đua này cũng đóng cửa với truyền thông.

Cựu giám đốc điều hành F1 bi quan trước tương lai của Lewis Hamilton - Ảnh 1.

Ecclestone cho rằng đã đến lúc Hamilton nên chia tay F1

Theo thông tin từ Mercedes, Hamilton cam kết vẫn sẽ tranh tài ở mùa giải 2022, nhưng với quan điểm của mình, cựu giám đốc điều hành F1 - Bernie Ecclestone cho rằng ông không nghĩ tay đua đồng hương sẽ quay lại thi đấu vì đang chịu bất ổn tâm lý.

Ông Ecclestone chia sẻ với tờ Blick: "Sự thất vọng của anh ấy là quá lớn. Anh ấy dù sao cũng đã cân bằng thành tích của Michael Schumacher và thậm chí còn vượt qua ở 1 số thời điểm. Bây giờ là lúc Hamilton có thể hướng tới việc phát triển đam mê thời trang".

Cựu giám đốc điều hành F1 cho biết ông chưa nói chuyện với Lewis Hamilton sau GP Abu Dhabi, mà mới chỉ trao đổi với anh trai tay đua này là Anthony. Anthony Hamilton hiện tại cũng im lặng trước những tin đồn về em trai mình. Theo các chuyên gia, khả năng tay đua 7 lần VĐTG giải nghệ lúc này là không cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!