Cựu lãnh đội Ferrari tiết lộ sự thật về Ayrton Senna

Đình CườngCập nhật 08:00 ngày 01/12/2021

VTV.vn - Jean Todt đã vén bức màn bí mật về tin đồn nhiều năm qua: Liệu Ayrton Senna có thật sự được Ferrari nghiêm túc quan tâm?

Ayrton Senna là tay đua hàng đầu F1 những năm 80 và đầu những năm 90, trong khi Ferrari lại la 1 tên tuổi lớn của giải, nhưng đã rất lâu chưa có vinh quang. 1 sự kết hợp giữa tay đua hàng đầu và đội đua khao khát danh hiệu là điều mà nhiều người chờ đợi. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra bởi tay đua người Brazil qua đời năm 1994.

Cựu lãnh đội Ferrari tiết lộ sự thật về Ayrton Senna - Ảnh 1.

Jean Todt đã thuyết phục Ferrari ký hợp đồng với Michael Schumacher và phần còn lại là lịch sử

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với beIN Sports, cựu lãnh đội Ferrari - Jean Todt đã tiết lộ sự thật. Ông nói: "Tôi đã gặp Ayrton Senna ở Monza chỉ 1 vài tuần sau khi tới Ferrari. Tôi đã đề nghị anh ấy đua cho đội của mình vào năm 1995, nhưng anh ấy muốn sớm hơn thế. Tuy nhiên, khi đó, Ferrari đang có Jean Alesi và Gerhard Berger, vì vậy chúng tôi chưa thể sớm ký với Senna vào năm 1994 được. Anh ấy đồng ý, và lẽ ra sau năm 1994, chúng tôi đã có được Senna".

Như vậy, qua lời chia sẻ của Jean Todt, chúng ta có thể thấy việc Ferrari muốn có Senna trước mùa 1994 là có thật. Sau khi Senna mất, Ferrari đã đàm phán với Michael Schumacher và phần còn lại là lịch sử. Tay đua người Đức có 5 chức VĐTG liên tiếp với Ferrari và có lẽ Jean Todt không quá tiếc nuối khi không thể hợp tác với Ayrton Senna.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!