F1: Dấu ấn trong chức VĐTG lần thứ 7 của Lewis Hamilton

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:37 ngày 17/11/2020

VTV.vn - Tay đua người Anh đã có 1 trong những mùa giải dễ dàng nhất trong sự nghiệp F1 của mình.

Ngay từ những buổi chạy thử đầu tiên, đội Mercedes đã giới thiệu hệ thống điều khiển đa trục bánh trước DAS và đạt thành tích vượt trội. Điều đó khiến cho nhiều chuyên gia dự đoán rằng mùa giải 2020 sẽ diễn ra với sự vượt trội của đội đua nước Đức và tất nhiên là họ không nhầm.

Trong 14 chặng đua đã qua thì có tới 13 lần đội Mercedes có tay đua giành vị trí xuất phát đầu tiên, hoặc là Lewis Hamilton, hoặc là Valtteri Bottas. Việc có được vị trí xuất phát tốt giúp Hamilton và Bottas nhanh chóng bứt hẳn lên và tạo ra khoảng cách lớn so với phần còn lại. Tay đua người Anh đã 10 lần về nhất ở mùa giải này và chỉ để các đối thủ khác thắng 4 chặng. Ngay cả ở những chặng gặp khó khi phải vào khu kỹ thuật và dừng xe 10 giây, Hamilton vẫn có điểm một cách rất ấn tượng.

F1: Dấu ấn trong chức VĐTG  lần thứ 7 của Lewis Hamilton - Ảnh 1.

Hamilton không gặp quá nhiều khó khăn ở mùa giải 2020

Góp phần vào chức vô địch có phần tương đối dễ dàng của Hamilton, ngoài sự xuất sắc của đội Mercedes, còn phải kể tới sự sa sút của các đối thủ. Ferrari gây thất vọng trong cả mùa và hiếm khi mà 2 tay đua của đội đua Italia có mặt trên bục nhận giải. Red Bull dù rất nỗ lực, nhưng Alexander Albon còn cách quá xa Max Verstappen về trình độ, nên không thể hỗ trợ cho tay đua người Hà Lan. Những đội đua còn lại như Racing Point, Renault không đủ đẳng cấp để gây khó khăn cho Mercedes.

Với việc có được 7 chức VĐTG, Lewis Hamilton đã cân bằng thành tích với Michael Schumacher và nếu không có gì quá bất ngờ, tay đua người Anh hoàn toàn có khả năng vượt qua huyền thoại người Đức ở mùa giải sau.





* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags: