F1: Lewis Hamilton và Sebastian Vettel đồng ý giảm lương

Mạnh Trí (Ban Thể Thao)Cập nhật 13:14 ngày 03/04/2020

VTV.vn - Hai tay đua Lewis Hamilton và Sebastian Vettel đã chấp nhận giảm lương của mình để giúp 2 đội đua Mercedes và Ferrari vượt qua khó khăn thời dịch COVID-19.

Số chặng đua bị hoãn hoặc hủy của mùa giài F1 2020 đã lên tới con số 8. Việc không thể tổ chức nhiều chặng đua đang tạo ra những khó khăn lớn về mặt tài chính cho các đội đua. Trước tình hình đó, 1 số tay đua đã không ngần ngại chung tay giúp đỡ những đội đua chủ quản trong thời gian khó khăn này

Mới đây, 2 tay đua Lewis Hamilton và Sebastian Vettel đã chấp nhận giảm lương của mình để giúp 2 đội đua Mercedes và Ferrari vượt qua khó khăn thời dịch COVID-19.

F1: Lewis Hamilton và Sebastian Vettel đồng ý giảm lương - Ảnh 1.

Lewis Hamilton Charles Leclerc và Sebastian Vettel giảm lương giúp đội đua khắc phục khó khăn

Việc chấp nhận giảm lương sẽ giúp cho 2 đội đua chủ quản của Hamilton là Mercedes tiết kiệm 2 triệu bảng và Vettel là 1,75 triệu bảng đối với đội đua Ferrari. Đồng đội của Vettel tại đội đua Ferrari là Charles Leclerc cũng đã đồng ý cắt giảm lương của mình, nhưng con số cụ thể chưa được đưa ra.

Trước Hamilton và Vettel, 2 tay đua của đội Mclaren là Carlos Sainz và Lando Norris là những người đầu tiên chấp nhận giảm lương để giúp đội đua chủ quản của mình trong giai đoạn khó khăn này. Nếu như số chặng đua bị hoãn hoặc hủy tiếp tục tăng và các đội đua không có nguồn thu trong thời gian dài, nhiều khả năng những tay đua này sẽ tiếp tục chấp nhận giảm tiếp lương.