F1 | McLaren phủ nhận tin đồn bị bán cho Audi

Đình CườngCập nhật 05:39 ngày 19/11/2021

VTV.vn - Đội đua lừng danh nước Anh vẫn đang có tình hình tài chính ổn định và muốn tiếp tục hoạt động tự chủ.

Trong tuần này, những tin đồn về việc hãng Audi muốn mua lại đội đua McLaren đã rộ lên, nhất là khi những lãnh đạo của hãng xe Đức tuyên bố muốn trở lại với F1 càng sớm càng tốt. Sở dĩ Audi chọn McLaren là bởi truyền thống của đội đua này, và họ cũng dễ mua hơn so với Red Bull, Mercedes hay Ferrari.

F1 | McLaren phủ nhận tin đồn bị bán cho Audi - Ảnh 1.

McLaren đang cho thấy sự ổn định trong những năm gần đây

Tuy nhiên, phía tập đoàn McLaren đã lên tiếng phủ nhận. Họ cho biết mình đang có những kế hoạch trung hạn và dài hạn trong việc phát triển  với các đối tác. Việc đổi chủ sở hữu sẽ khiến những cam kết này bị phá vỡ và tạo ra phản ứng dây chuyền không mong muốn.

Audi hay Porsche đang nghiêm túc về việc quay trở lại với F1. Họ sẽ chỉ được trở thành nhà cung cấp động cơ sau năm 2026. Nếu muốn rút ngắn quá trình này, họ sẽ phải tìm cách khác, như mua lại đội đua hoặc trở thành nhà tài trợ chính, như cách mà Aston Martin đã làm với Red Bull trước kia.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!