Honda lên kế hoạch trở lại F1 trong tương lai

Đình CườngCập nhật 08:07 ngày 26/08/2021

VTV.vn - Từ mùa giải tới, cái tên Honda sẽ hoàn toàn không còn xuất hiện tại F1. Tuy nhiên, việc chia tay F1 của hãng sản xuất động cơ nổi tiếng Nhật Bản sẽ không phải là mãi mãi.

Honda đã chính thức bán bản quyền phát triển động cơ cho Red Bull và cũng sẽ cử 1 số chuyên gia giúp đỡ đội đua Áo phát triển chiếc xe ở mùa giải 2022. Hoạt động này hiện tại vẫn chưa được tiết lộ quá nhiều. Từ năm 2022, hãng Honda sẽ tập trung phát triển dự án riêng và F1 sẽ chỉ còn 3 nhà cung cấp động cơ chính là Ferrari, Mercedes, Renault.

Honda lên kế hoạch trở lại F1 trong tương lai - Ảnh 1.

Hãng Honda cho biết họ để ngỏ khả năng trở lại F1 trong tương lai

Theo giám đốc mảng motor thể thao của Honda, ông Masaya Nagai, hãng coi việc rút khỏi F1 chỉ là theo giai đoạn và sẽ cân nhắc việc trở lại với giải đua này trong tương lai. Tới năm 2025, khi F1 chuẩn bị bước vào giai đoạn tiếp theo, hãng sẽ bàn lại vấn đề này. Trước mắt, Honda sẽ không tham gia vào các cuộc thảo luận về động cơ trong năm 2022.

Audi và Porsche được cho là những nhà sản xuất động cơ tiềm năng đang muốn tham gia vào F1. Tuy nhiên, họ cũng sẽ vẫn phải chờ tới năm 2025.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!