Lãnh đội Ferrari phủ nhận chuyện "nhất bên trọng nhất bên khinh"

Đình CườngCập nhật 06:06 ngày 27/10/2020

VTV.vn - Mattia Binotto - lãnh đội Ferrari cho rằng ở đội đua Italia, cả 2 tay đua đều được đối xử công bằng.

Đã có không ít những ý kiến, thậm chí là… thuyết âm mưu khi cho rằng Sebastian Vettel bị Ferrari đưa cho 1 chiếc xe kém hơn với người đồng đội Charles Leclerc. Tay đua người Đức kết thúc GP Bồ Đào Nha ở vị trí thứ 10 và 1 điểm giành được. Anh phải xuất phát thứ 15 vì không thi đấu tốt ở vòng phân hạng trước đó.

Lãnh đội Ferrari phủ nhận chuyện nhất bên trọng nhất bên khinh - Ảnh 1.

Vettel tỏ ra không hài lòng với Ferrari lúc này

Trong khi đó, Charles Leclerc xếp thứ 4, sau 2 tay đua Mercedes và Max Verstappen - 1 thành tích được coi là thành công trong mùa giải này với Ferrari và cá nhân tay đua người Monaco. Còn với Vettel, thành tích tốt nhất của cựu VĐTG từ đầu mùa 2020 đến giờ là thứ 6, đạt được tại GP Hungary. Anh đã có 6 lần không giành được điểm và bỏ cuộc 2 lần.

Lãnh đội Ferrari phủ nhận chuyện nhất bên trọng nhất bên khinh - Ảnh 2.

Lãnh đội Mattia Binotto cho rằng không hề có chuyện phân biệt đối xử ở Ferrari

Vettel tuyên bố sau cuộc đua tại Algarve rằng anh không được nêu ý kiến về việc này, đồng thời tỏ thái độ không hài lòng. Trước những thắc mắc trên, lãnh đội Ferrari - ông Mattia Binotto đã lên tiếng trong cuộc phỏng vấn với Sky Italia: "Charles đã thể hiện tốt, nhưng bạn có lẽ đã mong đợi nhiều hơn ở người thứ 2 trong đội. Thực tế, xe của 2 người giống hệt nhau, từ ngoại hình, động cơ bên trong lẫn cách cài đặt các thông số. Tôi hi vọng Sebastian có thể thể hiện tốt hơn ở các chặng đua sau. Khả năng của anh ấy là không có gì phải bàn cãi".



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags: