Lawrence Stroll tăng quyền kiểm soát đội đua Aston Martin

Đình CườngCập nhật 05:58 ngày 23/02/2021

VTV.vn - Doanh nhân người Canada Lawrence Stroll không giấu giếm tham vọng phát triển đội đua non trẻ lên tầm cao mới.

Theo thời báo Arabian News, doanh nhân Lawrence Stroll - người nắm giữ phần lớn cổ phần của Aston Martin Lagonda Global Holdings - đơn vị chủ sở hữu đội đua Aston Martin - đã mua thêm 16,7% cổ phần của đội đua này với giá trị 180 triệu bảng.

Lawrence Stroll tăng quyền kiểm soát đội đua Aston Martin - Ảnh 1.

Tham vọng của cha con nhà Stroll với F1 là rất lớn

Đối tác Adeem/Primewagon đã đồng ý giảm cổ phần của họ để trở thành 1 cổ đông quy mô nhỏ hơn và Lawrence Stroll ngay lập tức mua lại số cổ phần này. Hội đồng quản trị cũ của đội đã từ chức, mở đường cho 5 giám đốc mới từng có nhiều năm làm việc với Lawrence Stroll lên thay.

Ông Lawrence Stroll là 1 tỉ phú kinh doanh đa mặt hàng và đã thể hiện tình yêu với Công thức 1 nhiều năm qua bằng việc đầu tư vào Force India, Racing Point và giờ là Aston Martin. Mục tiêu của ông là giúp đội đua do mình nắm phần lớn cổ phần vươn lên nhóm cạnh tranh cho  chức vô địch trong tương lai.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!