Lewis Hamilton giành vị trí xuất phát đầu tiên tại GP Tuscany

Đình CườngCập nhật 06:13 ngày 13/09/2020

VTV.vn - Trường đua mới nhưng câu chuyện vẫn cũ, thậm chí rất cũ. Lewis Hamilton lại thêm 1 lần nữa chứng minh sức mạnh tuyệt đối ở vòng phân hạng.

Thời tiết tại vùng Tuscany nắng đẹp và điều đó là lý tưởng để cho các tay đua bước vào buổi phân hạng thuận lợi. Trường đua Mugello gồm những khúc cua tốc độ, nhưng không quá rộng, khiến cho một sai lầm nhỏ thôi cũng phải trả giá đắt. Đã có không ít tay đua lao vào hàng rào hoặc nhẹ hơn là mất lái, trượt ra phần cát, ảnh hưởng tới thành tích.

Lewis Hamilton giành vị trí xuất phát đầu tiên tại GP Tuscany - Ảnh 1.

Pierre Gasly gặp tai nạn ở vòng phân hạng và chỉ xuất phát ở vị trí thứ 16

Lewis Hamilton bắt đầu lấy được cảm giác thật sự về trường đua ở vòng phân hạng thứ 2 và anh tiếp tục thể hiện đẳng cấp ở vòng phân hạng thứ 3. Tay đua người Anh đạt thành tích 1 phút 15 giây 144 ở vòng phân hạng cuối, nhanh hơn Valtteri Bottas chỉ 59 phần nghìn giây. Đây là pole thứ 95 trong sự nghiệp của Hamilton - 1 thành tích rất khó để thế hệ sau phá vỡ, Xếp sau 2 tay đua của Mercedes là bộ đôi Max Verstappen và Alex Albon của Red Bull.

Lewis Hamilton giành vị trí xuất phát đầu tiên tại GP Tuscany - Ảnh 2.

Tay đua người Anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng

Đây là chặng đua kỷ niệm cột mốc 1000 lần tham gia F1 của Ferrari, và đội đua Italia vẫn không cho thấy sự tiến bộ rõ ràng. Charles Leclerc xếp ở vị trí thứ 5 tại vạch xuất phát, còn đồng đội của anh là Sebastian Vettel thậm chí không đủ điều kiện để tham gia vòng phân hạng cuối và xếp thứ 14. 1 điều thú vị là 3 tay đua có mặt trên bục Podium tuần trước là Pierre Gasly, Carlos Sainz và Lance Stroll lại không có buổi phân hạng tốt. Họ xếp ở các vị trí 16, 9 và 7 ở vạch xuất phát GP Tuscany.