Những tranh cãi vẫn chưa chấm dứt sau GP Abu Dhabi

Đình CườngCập nhật 06:48 ngày 14/12/2021

VTV.vn - Chặng đua ở Yas Marina đã khép lại nhưng những dư âm đầy tranh cãi của nó thì vẫn còn tiếp diễn.


Theo thông tin mà báo chí Anh tiết lộ, các lãnh đạo đội đua Mercedes đang có ý định kiện lên tòa án trọng tài thể thao quốc tế CAS nhằm xem xét lại cách thức các giám sát đường đua đã thực hiện ở những vòng cuối GP Abu Dhabi.

Những tranh cãi vẫn chưa chấm dứt sau GP Abu Dhabi - Ảnh 1.

Hamilton khuyên Mercedes không nên kiện Red Bull nữa

Đội đua nước Đức cho rằng các giám sát đường đua hoàn toàn có thể kết thúc chặng đua bằng xe an toàn, đồng nghĩa với việc Lewis Hamilton sẽ về nhất. Tuy nhiên, họ đã không làm vậy mà để cho cuộc đua tiếp tục, dẫn tới việc Max Verstappen, với bộ lốp mới hơn, dễ dàng vượt qua tay đua người Anh để vô địch GP Abu Dhabi.

F1 có 1 luật được coi là bất thành văn, đó là các đội đua đều muốn kết thúc chặng trong tình trạng thi đấu, không phải bằng xe an toàn. Theo các chuyên gia, đó cũng là điều mà phía các giám sát đường đua đã thực hiện và nó đúng luật. Hiện tại, những sự tranh cãi vẫn tiếp tục. Mercedes có thời gian 96h sau cuộc đua để quyết định có gửi kháng cáo lên CAS hay không. Cũng theo báo chí Anh, Lewis Hamilton đã đề nghị phía Mercedes rút lại ý định kháng cáo và chấp nhận thất bại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!