Nhược điểm trong một số ý tưởng tổ chức F1 2020

Đình CườngCập nhật 05:57 ngày 15/06/2020

VTV.vn - Một số ý tưởng đã được đưa ra trong việc tổ chức F1 mùa này, nhưng đều có không ít những nhược điểm.

Đảo chiều vòng đua là một trong những đề xuất đầu tiên được nhắc tới. Theo ý tưởng này, ở các trường đua tổ chức 2 chặng liên tiếp, chặng thứ 2 sẽ là lúc thực hiện đảo chiều so với thiết kế ban đầu, nhằm tạo ra sự mới lạ cho các cuộc đua. Dù vậy, việc thay đổi chiều vòng đua kéo theo sự mất an toàn, khiến các tay đua cần nhiều thời gian làm quen, mà thời gian là thứ rất hạn hẹp từ giờ tới cuối mùa.

Nhược điểm trong một số ý tưởng tổ chức F1 2020 - Ảnh 1.

Một ý tưởng khác đó là tổ chức vòng phân hạng theo thể thức khác biệt. Ở 1 vòng phân hạng nhất định, những tay đua có thành tích kém nhất sẽ được xuất phát đầu tiên, còn những tay đua có thành tích tốt nhất xuất phát sau cùng. Ý tưởng này đã bị đội Mercedes phản đối kịch liệt bởi điều đó làm mất đi tính công bằng, trong khi những đội có thành tích kém hơn lại được hưởng lợi mà không có lý do hợp lý.

Nhược điểm trong một số ý tưởng tổ chức F1 2020 - Ảnh 2.

Đua đêm cũng là một ý tưởng được đưa ra, nhằm tạo ra sự khác biệt cho 8 chặng đua đầu tiên được tổ chức ở châu Âu. Về mặt lý thuyết, điều này có thể xảy ra, nhưng ý tưởng này cũng không khả thi, do ảnh hưởng tới giờ phát sóng và cách thưởng thức công thức 1 của nhóm khán giả châu Âu - vốn là thị trường chính của F1.

Nhược điểm trong một số ý tưởng tổ chức F1 2020 - Ảnh 3.

Những ý tưởng luôn có sự tích cực nhất định, nhưng để đưa vào thực tế, cần rất nhều sự cân nhắc và tính toán của BTC, mà hiện tại những lãnh đạo của F1 đều chưa sẵn sàng cho những thay đổi, ở mùa giải đã có quá nhiều biến động.



Tags: