Sebastian Vettel và nỗi thất vọng 4 năm tại Ferrari

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:58 ngày 15/05/2020

VTV.vn - Từng rất được kỳ vọng, nhưng những gì Vettel làm được trong 4 năm qua tại Ferrari lại khiến nhiều người tiếc nuối.

Sebastian Vettel gia nhập Ferrari ở tuổi 27. Cũng ở tuổi 27, Michael Schumacher đã đến với Ferrari và chỉ vài năm sau giành được những vinh quang. Tất nhiên, đội đua Italia hi vọng Vettel sẽ tiếp bước đồng hương, và cũng là thần tượng của anh, để giúp Ferrari giải cơn khát danh hiệu trước sự cạnh tranh từ Red Bull và Mercedes.

Với bản thành tích ấn tượng khi có 4 chức VĐTG, đương nhiên Vettel được coi là tay đua số 1, và đồng đội của anh sẽ phải hỗ trợ. Tuy nhiên, thực tế là nhiều lần, tay đua người Đức bị đồng đội vượt mặt, hoặc trả giá vì tự mắc sai lầm. Từ 1 tay đua bản lĩnh, Vettel bỗng nhiên không chịu được áp lực, sa sút ở độ chín của sự nghiệp với rất nhiều những lỗi lầm không đáng có.

Sebastian Vettel và nỗi thất vọng 4 năm tại Ferrari - Ảnh 1.

Đã không ít lần Vettel mắc sai lầm ngớ ngẩn khi thi đấu cho Ferrari

Những gì diễn ra ở mùa giải 2019 thật sự là thảm họa với Vettel. Anh xếp thứ 5 chung cuộc, bị Hamilton bỏ rất xa, xếp dưới cả những đàn em như Verstappen, đồng đội Leclerc hay cả 1 tay đua không có cùng đẳng cấp là Bottas. Ngay cả chiến thắng duy nhất của Vettel có được ở Singapore cũng không thật sự thuyết phục như anh từng làm trước kia.

Có lẽ như vậy cũng đủ để ban lãnh đạo Ferrari hết kiên nhẫn với Vettel và đặt niềm tin vào 1 tay đua khác. Carlos Sainz chưa đạt được quá nhiều thành tích, nhưng ít ra vẫn có tiềm năng và quan trọng, chấp nhận vai trò hỗ trợ cho Charles Leclerc, người mà Ferrari kỳ vọng sẽ phát triển hơn trong tương lai. Điều tốt nhất Vettel có thể làm được vào lúc này, đó là tập trung vào mùa giải 2020, để có được 1 cái kết đẹp trước khi rời Ferrari.