Sự cố hài hước của Fernando Alonso tại GP Bahrain

Đình CườngCập nhật 06:02 ngày 30/03/2021

VTV.vn - Tay đua người Tây Ban Nha đã có màn trở lại F1 không như ý bởi 1 nguyên nhân không ai ngờ tới.


Fernando Alonso đã trở lại F1 sau 2 năm khi thi đấu cho đội Alpine. Dù vậy, màn tái xuất của anh đã trở thành thảm họa khi Alonso phải bỏ cuộc ở vòng 32. Theo giám đốc điều hành Marcin Budkowski của Alpine, nguyên nhân đến từ… rác, cụ thể là 1 túi sandwich. Ông này chia sẻ: "Sau lần vào pit đầu tiên, chúng tôi đã gặp vấn đề liên quan tới hiệu suất. Ở lần dừng thứ 2, 1 tờ giấy bọc sandwich bị kẹt ở ống dẫn phanh sau của Fernando, dẫn tới nhiệt độ cao và gây ra hư hỏng trên hệ thống phanh. Vì vậy chúng tôi buộc phải để Alonso ngừng đua vì vấn đề an toàn".

Sự cố hài hước của Fernando Alonso tại GP Bahrain - Ảnh 1.

Alonso đã phải bỏ cuộc ở vòng 32 vì vấn đề an toàn

Thực tế, Alonso vẫn cho thấy đẳng cấp của mình khi xếp thứ 7 ở phần đầu chặng đua trước khi gặp sự cố. Trước đó hồi tháng 2 năm nay, tay đua người Tây Ban Nha đã gặp tai nạn xe đạp tại Thụy Sĩ nhưng không quá nặng. Dù phải bỏ cuộc đáng tiếc, nhưng Alonso cho rằng điều này không khiến anh phiền lòng và điều cần làm là tập trung cho chặng đua phía trước.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!