Tòa nhà kỹ thuật của GP Singapore chuyển đổi công năng vì COVID-19

Đình CườngCập nhật 08:19 ngày 03/11/2021

VTV.vn - Tất cả đều với mục đích hỗ trợ tối đa cho công tác phòng chống dịch COVID-19 ở đảo quốc sư tử.

Năm nay thì GP Singapore tiếp tục vắng mặt trong hành trình F1, lý do không có gì mới, đó là do những lo ngại dịch COVID-19 lây lan. Trong thời điểm chặng đua ở Marina Bay không được tổ chức, tòa nhà kỹ thuật (pit building) của chặng đua này đã được chuyển đổi công năng.

Tòa nhà kỹ thuật của GP Singapore chuyển đổi công năng vì COVID-19 - Ảnh 1.

F1 sẽ trở lại Singapore vào năm sau

Theo đó, nơi đây sẽ là địa điểm tập kết các trang thiết bị y tế phục vụ việc chống dịch. Với 1 quốc gia có diện tích nhỏ như Singapore, việc chuyển đổi công năng giữa các tòa nhà trống là điều rất thường xuyên xảy ra, để tận dụng tối đa quỹ đất hạn hẹp.

GP Singapore dự kiến sẽ trở lại vào  tháng 9 năm 2022 sau 2 năm gián đoạn. Chặng đua ở vịnh Marina Bay là 1 trong những thử thách khó khăn nhất cho các tay đua, khi họ phải thi đấu trong buổi tối, điều kiện thời tiết ẩm ướt và số vòng đua nhiều. Đây là chặng đua có thời gian tổ chức dài nhất F1. Các tay đua cần gần 2h đồng hồ mới hoàn thành chặng đua, thay vì khoảng 80-100  phút như các chặng đua khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!