Vì sao đội đua Mercedes phản đối ý tưởng mới của F1?

PVCập nhật 14:23 ngày 04/06/2020

VTV.vn - Mercedes phản đối ý tưởng mới là muốn F1 là một cuộc cạnh tranh song phẳng thay vì giúp các đội đua yếu hơn có được lợi thế.

Trong một buổi phỏng vấn trực tuyến mới đây, lãnh đội Mercedes Toto Wolff đã xác nhận rằng, đội đua nước Đức đã phản đối ý tưởng về một cuộc đua phân hạng mới của F1.

Theo như ý tưởng này, nếu 2 chặng đua diễn ra ở cùng một địa điểm, thì chặng đua thứ 2 sẽ không tiến hành đua phân hạng như bình thường, mà thay vào đó, các tay đua sẽ có một cuộc đua phân hạng ngắn kéo dài 30 phút. Tay đua nào có thành tích tốt nhất ở chặng đua đầu tiên sẽ xuất phát cuối cùng ở cuộc đua phân hạng này, và ngược lại, tay đua có thành tích tệ nhất sẽ xuất phát đầu tiên.

Vì sao đội đua Mercedes phản đối ý tưởng mới của F1? - Ảnh 1.

Lãnh đội Mercedes Toto Wolff

Theo ông Toto Wolff, lý do khiến Mercedes phản đối ý tưởng trên là bởi ông muốn F1 là một cuộc cạnh tranh song phẳng thay vì giúp các đội đua yếu hơn có được lợi thế.

Toto Wolff cũng tiết lộ rằng, trong một cuộc thăm dò mới đây của F1, chỉ có 15% người hâm mộ đồng tình với ý tưởng này. Mặc dù vậy, ông cũng cho biết, đội đua Mercedes luôn sẵn sàng đồng ý với những thay đổi khác của F1 trong tương lai, với điều kiện thay đổi đó phải đảm bảo được tính công bằng.