Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh

VTV.vn - 18 năm đồng hành, Gala "Trái tim cho em" nhìn lại hành trình kỳ diệu chữa lành cho gần 8.000 bệnh nhi mắc tim bẩm sinh, tiếp sức để các em viết tiếp ước mơ tương lai.

Gala Trái tim cho em - 20/9/2026

Trái tim cho em là chương trình được Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel duy trì liên tục từ năm 2008. Nhân kỷ niệm 18 năm chương trình, Gala Trái tim cho em 2026 - Thắp sáng ước mơ được truyền hình trực tiếp vào 20h10 ngày 20/9/2026 (Chủ nhật) trên kênh VTV1, từ Trường quay ngoài trời - Đài Truyền hình Việt Nam.

Đến dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Tham dự chương trình còn có đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể; các y, bác sĩ, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm; cùng các hoa hậu, người mẫu, diễn viên, nghệ sĩ, nhà báo và đặc biệt là các em nhỏ từng mắc bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật, nay khỏe mạnh.

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tham dự chương trình (Ảnh: Đại biểu Nhân dân)

18 năm theo đuổi hành trình chữa lành những trái tim lỗi nhịp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước, Trái tim cho em đã trở thành địa chỉ quen thuộc, tin cậy, là điểm tựa cho mỗi em nhỏ mắc bệnh tim có thể viết tiếp ước mơ thật đẹp trong cuộc đời. 

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 2.

Bệnh tim bẩm sinh là một trong những bất thường bẩm sinh thường gặp ở trẻ em. Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 8.000 - 10.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh. Việc phát hiện và điều trị kịp thời có thể cải thiện đáng kể tiên lượng, sức khỏe và chất lượng cuộc sống của trẻ. Đó cũng là lý do Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam và Viettel duy trì chương trình suốt 18 năm qua.

Bên cạnh việc ghi nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân đã đồng hành trong 18 năm qua, Gala năm nay tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ chi phí chữa trị cho bệnh nhi tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 3.

Điểm nhấn của Gala Trái tim cho em năm nay là một phóng sự hành trình đặc biệt tại Lai Châu - địa bàn đã gắn bó với chương trình suốt 18 năm, nơi 120 trẻ em được phát hiện bệnh tim bẩm sinh và hỗ trợ điều trị kịp thời. Tháng 7/2026, Lai Châu trải qua trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề. Diễn ra ngay trước thềm Tết Trung thu, chương trình đưa khán giả theo chân đoàn công tác đến với các em nhỏ nơi đây, mang theo lời sẻ chia và một mùa trăng ấm áp sau thiên tai.

Từ "chữa lành trái tim" đến "vun đắp tương lai"

Qua 18 năm, hàng nghìn trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh đã được chương trình hỗ trợ can thiệp, phẫu thuật. Nhưng một ca phẫu thuật thành công không phải là điểm kết thúc. Phía sau đó vẫn là hành trình dài cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng để các em được học tập, hòa nhập và theo đuổi ước mơ. Gala năm nay vì thế mở rộng thông điệp của chương trình: từ việc chữa lành trái tim đến việc vun đắp tương lai cho các em sau phẫu thuật.

Chương trình được cấu trúc theo ba chương. Chương I - "Ngọn nến trước bão giông" nhìn lại hành trình 18 năm và kể về những gia đình bệnh nhi đang từng bước vượt qua biến cố, trong đó có các gia đình tại Lai Châu. Chương II - "Những bàn tay giữ lửa" dành cho các y bác sĩ, cán bộ Viettel và những người đã âm thầm đồng hành cùng các em nhỏ suốt nhiều năm, trong đó có câu chuyện về hậu phương của một chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa. Chương III - "Thắp sáng bầu trời ước mơ" là nơi các bệnh nhi đã trưởng thành chia sẻ câu chuyện của chính mình, cùng nghi thức thiếu nhi vẽ và thắp sáng "cây ước mơ".

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 4.

MC Hồng Nhung trò chuyện cùng Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Bằng Việt, Khoa Phẫu thuật tim mạch trẻ em, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E Hà Nội.

Trong chương trình, khán giả đã được lắng nghe câu chuyện gia đình em Lường Tiến Đạt ở Pác Ta, Lai Châu. Năm 2019, em được chương trình Trái tim cho em hỗ trợ kinh phí để mổ tim. Năm 2023, em tiếp tục phải mổ tim lần nữa, và được chương trình Trái tim cho em tiếp tục hỗ trợ. Giờ đây, em đã có cuộc sống khoẻ mạnh. ThS. BS. Nguyễn Bằng Việt là người đã trực tiếp phẫu thuật cho em Lường Tiến Đạt trong năm 2019.

Trên sân khấu chương trình, ThS. BS. Nguyễn Bằng Việt chia sẻ, đứng trước những cháu nhỏ mắc tim bẩm sinh ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, chúng tôi mong có thể làm được điều gì đó tốt nhất để mang lại trái tim khoẻ mạnh cho các con.

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 5.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ với mẹ con bé Quỳnh Anh trên sân khấu chương trình.

Bé Trần Ngọc Quỳnh Anh - ở nhà gọi là bé Khế (Quảng Trị), sinh năm 2024, được phát hiện suy tim khi em bỗng nôn nhiều và ngất đi. Gia đình hoảng loạn, đưa em đi khám và các bác sĩ chẩn đoán, em bị suy tim. Chỉ có thể uống thuốc duy trì điều trị, và chờ sau này, khi lớn lên, sẽ có một trái tim phù hợp để có thể ghép tim. Những chia sẻ ấy khiến gia đình đau nhói.

Bố của bé Quỳnh Anh, hiện đang công tác tại Trường Sa, đã lâu rồi không được gặp con. Biết tin, con bệnh, mà chẳng thể nào đến bên và ôm con như hằng mong ước. Những lo toan, đành nhờ người vợ tảo tần gánh vác. Nghĩ đến chuyện sau này phải ghép tim cho con, chị Hiền, mẹ của Quỳnh Anh đau xót nhưng phải nén lại trong lòng để cố gắng làm việc mỗi ngày, chi tiêu chắt bóp từng đồng, để sau này có tiền phẫu thuật thay tim cho con. Đó có thể là một số tiền khổng lồ, gia đình không thể ngờ tới được.

Trước câu chuyện của bé Quỳnh Anh, nhiều nhà hảo tâm trong chương trình đã chung tay ủng hộ chương trình Trái tim cho em nói chung cũng như trường hợp của bé Quỳnh Anh nói riêng để bé có thể có một trái tim khoẻ mạnh.

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 6.

Cuộc hội ngộ bất ngờ trên sân khấu chương trình Gala.

Một bất ngờ được giữ kín. Gala năm nay có một khoảnh khắc đặc biệt trên sân khấu được ê-kíp giữ kín đến phút cuối. Trên sân khấu, em Vũ Quốc Tùng Bách - sinh năm 2008, được phẫu thuật tim năm 2010 – đã trở lại chương trình cùng mẹ. Trước đó, ngay khi chào đời, Tùng Bách được phát hiện tim nằm bên phải lồng ngực và mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Nhờ sự hỗ trợ của chương trình, em được phẫu thuật và điều trị thành công. Đến nay, niềm vui lớn của gia đình là Tùng Bách giờ đây đã trở thành tân sinh viên đại học với ước mơ trở thành nhà khoa học trong tương lai. Em và mẹ vô cùng bất ngờ và xúc động khi tái ngộ bác sĩ Đào Quang Vinh - Nguyên là bác sĩ công tác Bệnh viện Tim Hà Nội - người phẫu thuật tim cho Tùng Bách khi em 2 tuổi.

Những em nhỏ từng mắc bệnh tim bẩm sinh như Tùng Bách được chữa trị khỏi, còn trở thành những nguồn sáng để tiếp tục truyền cảm hứng đến những gia đình và các em nhỏ bệnh nhi tim khác.

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 7.

Ca sĩ Hương Tràm biểu diễn trong chương trình.

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 8.

Gala có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Hương Tràm, Đông Hùng, Hương Ly, Bảo Trâm cùng các em thiếu nhi. Trong khuôn khổ chương trình, ca sĩ Hương Tràm được công bố là Đại sứ Quỹ Trái tim cho em. Chương trình do hai MC Hữu Bằng và Hồng Nhung dẫn dắt.

Mạng lưới đưa chương trình đến với các gia đình

Bên cạnh các đợt khám sàng lọc tại địa phương, Quỹ Tấm lòng Việt và Viettel phối hợp kết nối, hướng dẫn các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận chương trình và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Chương trình cũng từng bước ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em.

Trái tim cho em 2026 triển khai tính năng tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ trên ứng dụng Viettel Tammi, với thông điệp "Trao nhịp tim khỏe - Gửi trọn yêu thương", cho phép khách hàng chủ động đăng ký thông tin trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh tim bẩm sinh cần được hỗ trợ để chương trình tiếp cận, xem xét và triển khai giúp đỡ. Khách hàng nhập thông tin đăng ký ngay trên Viettel Tammi, sau đó có thể tra cứu, theo dõi trạng thái yêu cầu hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi.

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 9.

Suốt hành trình 18 năm vừa qua, Trái tim cho em đã trở thành chương trình quen thuộc và địa chỉ tin cậy với những gia đình các em nhỏ bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn. Có điều ấy là sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong các hoạt động nhân đạo.

Phát biểu tại Gala, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trái tim cho em đã tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho hơn 190.000 trẻ em thông qua 125 chương trình trên cả nước. Đó là những con số rất đáng trân trọng. Nhưng điều ý nghĩa hơn cả là nhiều em nhỏ đã được chữa trị, khỏe mạnh trở về với gia đình; nhiều người mẹ vơi đi những đêm dài lo âu, nhiều người cha tìm lại niềm hy vọng và nhiều mái ấm lại tràn ngập tiếng cười.

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 10.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại sự kiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận và biểu dương Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); các bệnh viện, đội ngũ y, bác sĩ, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ và những tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước đã bền bỉ đồng hành cùng chương trình trong suốt 18 năm qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng tiếp tục chung tay, đồng hành để Trái tim cho em đến được với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, những nơi còn nhiều khó khăn; để hoàn cảnh kinh tế hay nơi các em sinh ra không trở thành rào cản đối với cơ hội được chữa bệnh, được đến trường và thực hiện ước mơ.

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 11.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng hoa và kỷ niệm chương tri ân các y bác sĩ, những điều dưỡng viên và các nhân viên y tế đồng hành với chương trình.

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 12.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng hoa và kỷ niệm chương cho các nhà hảo tâm, tài trợ.

18 năm, Trái tim cho em đã cùng hàng nghìn em nhỏ đi qua những bão giông, để những trái tim được chữa lành, những nụ cười trở lại và những ước mơ tiếp tục lớn lên. Hành trình ấy sẽ còn được nối dài bằng những tấm lòng sẻ chia, để mỗi ánh sáng được thắp lên hôm nay có thể soi đường cho một tương lai rộng mở, bởi hạnh phúc sẽ trào dâng khi ta cùng chắp cánh cho ngàn ước mơ Việt Nam.

Bước sang năm thứ 19, Trái tim cho em tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ và kết nối các nguồn lực, với mong muốn trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước được tiếp cận chương trình và hỗ trợ điều trị kịp thời.

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 13.

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 14.

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 15.

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 16.

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 17.

Gala Trái tim cho em: 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 trẻ em mắc tim bẩm sinh - Ảnh 18.

 

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.