Gần 12 triệu ha (khoảng 1/3 tổng diện tích trên cả nước) là đất bị thoái hóa. Hiện nay, chúng ta đã có các mô hình phục hồi đất suy thoái mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất bộn bề. Hướng tới ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán 17/6, việc thực hiện tốt Công ước chống sa mạc hóa được xác định là công cuộc không phải là chống, mà phải thúc đẩy việc sử dụng đất bền vững hơn.
Tại tỉnh Điện Biên, những vạt đồi trắng không phải đang chờ ngày xuống giống mà chúng đang bị bỏ hoang do quá bạc màu.
Ông Quàng Văn Sôn (xã Na Son, tỉnh Điện Biên) chia sẻ: "Trồng lúa không lên, trồng sắn cũng không lên. Phải bỏ, xong cho cỏ mọc lại, để khoảng 3-4 năm xong mới phát lại".
Sau 3-4 năm bỏ hoang, đất vẫn chưa đủ màu mỡ để trồng cây cho năng suất. Vòng luẩn quẩn ấy đeo bám sang đến cả đời con gái ông. Ông mạnh dạn tiên phong thử nghiệm nông lâm kết hợp trên đất của mình. Tuy nhiên với phần lớn người dân ở vùng cao, việc thay đổi tập quán sản xuất trên diện rộng là không dễ dàng.

Diện tích đất suy thoái trên cả nước lớn, trong khi các dự án thí điểm hiện tại mới chỉ giải quyết được một phần nhỏ.
Ông Lầu A Dia (xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La) cho biết: "Lúc đầu đưa cây quế về trồng cũng đang băn khoăn về khí hậu, thời tiết. Đất hiện tại tôi đang trồng là đất khô cằn, trồng các loại cây khác cũng kém phát triển nên đang phân vân, không biết hiệu quả kinh tế có mang lại theo ý muốn của mình không".
Thách thức không chỉ đến từ cộng đồng. Diện tích đất suy thoái trên cả nước lớn, trong khi các dự án thí điểm hiện tại mới chỉ giải quyết được một phần nhỏ.
Ông Lưu Tiến Đạt (Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định: "Để thực hiện được việc này đòi hỏi nhu cầu về nguồn lực rất là lớn, đòi hỏi về khoa học công nghệ cũng như về kinh nghiệm quốc tế. Do đó, việc hợp tác quốc tế đóng vai trò vô cùng quan trọng".
Phủ xanh là tốt, nhưng để từng cái cây sống được, đóng góp được cho công cuộc ấy là một hành trình ít nhất 10 năm. Hành trình này tiếp tục cần sự đầu tư đúng mức. Bởi mỗi 1ha đất bị thoái hóa được hồi sinh chính là một suất đầu tư cho sự phát triển bền vững của kinh tế Việt Nam.
Bình luận (0)