Gần 20 khu vực trên toàn nước Nga ban hành cảnh báo tên lửa

VTV.vn - Nga vào cuối tuần qua đã ban hành cảnh báo tên lửa trên 6 khu vực của Khu tự trị Ural và vùng Tây Siberia, lần đầu tiên kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

(Ảnh: UA News)

(Ảnh: UA News)

Tổng cộng, gần 20 khu vực trên toàn nước Nga đã ban hành cảnh báo tên lửa. Các quan chức địa phương kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn và cảnh báo rằng dịch vụ Internet di động sẽ bị gián đoạn tạm thời.

"Lần đầu tiên trong lịch sử, cảnh báo 'Nguy hiểm tên lửa' đã được ban hành trên toàn bộ 6 khu vực của Khu tự trị Ural" - ông Artyom Zhoga, đặc phái viên của Điện Kremlin tại khu vực này, viết trong một bài đăng trên Telegram.

Trong số các địa phương bị ảnh hưởng bởi cảnh báo tên lửa có khu tự trị Yamalo-Nenets - một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Bắc Cực nằm cách biên giới Ukraine khoảng 2.300 km - và vùng Tyumen ở khu vực Tây Siberia. Bên cạnh đó, còn có các vùng Sverdlovsk, Kurgan và Chelyabinsk, cũng như Khanty-Mansi thuộc Khu tự trị Ural.

Gần 20 khu vực trên toàn nước Nga ban hành cảnh báo tên lửa- Ảnh 1.

(Ảnh: 72.ru/Moscow Times)

Các cơ quan hàng không dân dụng tại Nga đã tạm dừng hoạt động bay tại một số sân bay khu vực trong thời gian cảnh báo tên lửa. Cư dân trong khu vực đã nhận được cảnh báo khẩn cấp từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, trong đó khuyến cáo họ ở trong nhà, tránh xa cửa sổ và giữ bình tĩnh.

Hoạt động tại các sân bay ở Yekaterinburg, Chelyabinsk và Perm đã tạm thời bị đình chỉ. Các sân bay ngừng tiếp nhận và điều phối các chuyến bay. Ngoài ra, sân bay Tyumen báo cáo sự chậm trễ trong việc hạ cánh của ít nhất 7 chuyến bay.

Cảnh báo tên lửa được ban hành sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong đêm 31/5 khiến ít nhất 3 người thiệt mạng ở các vùng Volgograd và Bryansk.

Gần 20 khu vực trên toàn nước Nga ban hành cảnh báo tên lửa- Ảnh 2.

(Ảnh: UA News)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho biết các báo cáo tình báo chỉ ra rằng Nga sẽ tiến hành các đợt tấn công lớn mới nhằm vào các thành phố và cộng đồng của Ukraine. Ông Zelensky hứa hẹn rằng các chiến dịch dài hạn sẽ được lên kế hoạch để buộc Nga phải trả giá cho cuộc chiến mà họ đã gây ra.

Người đứng đầu nhà nước Ukraine đã phê duyệt các kế hoạch liên quan trong một cuộc họp chi tiết với Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi và Tổng tham mưu trưởng Andriy Hnatov. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng nếu Nga vẫn lựa chọn hành động quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga sẽ tiếp tục bị thu hẹp.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.