Ảnh minh họa: Dương Duy
Sáng 19/6, gần 23.000 thí sinh trên cả nước chính thức tham gia kỳ thi đánh giá năng lực quân sự (QDA) năm 2026. Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi riêng nhằm phục vụ công tác tuyển sinh vào 23 học viện, trường sĩ quan và cơ sở đào tạo thuộc khối quân đội.
Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, từ 19 đến 21/6, với 6 ca thi tại 7 điểm thi thuộc ba khu vực Bắc, Trung và Nam. Tại khu vực miền Bắc, Học viện Kỹ thuật quân sự là đơn vị chủ trì tổ chức thi, với các điểm thi đặt tại nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Khu vực miền Trung tổ chức thi tại Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa), trong khi khu vực miền Nam đặt tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).
Bài thi QDA được thực hiện hoàn toàn trên máy tính, gồm ba phần: Toán học và xử lý số liệu (80 phút, 50 câu hỏi), Văn học - Ngôn ngữ (55 phút, 50 câu hỏi) và Khoa học hoặc Tiếng Anh (60 phút, 50 câu hỏi). Đối với phần Khoa học, thí sinh được lựa chọn một trong bốn tổ hợp gồm Vật lý - Hóa học, Hóa học - Sinh học, Vật lý - Sinh học hoặc Lịch sử - Địa lý. Tổng điểm tối đa của bài thi là 150 điểm.

Ảnh minh họa: Khánh Nguyễn
Theo Ban Tuyển sinh quân sự, đề thi được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực cốt lõi của học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập trung vào khả năng tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp, tự học và vận dụng kiến thức liên ngành.
Thí sinh sẽ được biết kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi và được cấp giấy chứng nhận kết quả để sử dụng trong xét tuyển. Ngoài kết quả QDA, các trường quân đội vẫn xét tuyển bằng các phương thức khác như xét tuyển thẳng, sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT.
Năm 2026, khối trường quân đội tuyển 5.420 chỉ tiêu đại học, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm trước và là mức tuyển sinh cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.
Bình luận (0)