Năm học vừa bắt đầu, nhưng gần 700 học sinh tại cơ sở 2 của trường THCS-THPT Hoa Sen, TP. Hồ Chí Minh đã phải tìm nơi học mới.
Trước đó, cơ sở này đã bị Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh yêu cầu chấm dứt hoạt động giáo dục từ ngày 22/8 do chưa cung cấp đủ hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất, nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm theo quy định. Nhà trường mong muốn có thêm thời gian tìm mặt bằng mới, trong khi thành phố đang triển khai phương án bố trí chỗ học cho các em học sinh.


Gần ngày khai giảng, thay vì chuẩn bị năm học mới, nhiều học sinh Trường THCS-THPT Hoa Sen phải lo chuyển trường. Với học sinh nội trú, thay đổi nơi học còn kéo theo chuyện ăn ở, đi lại và khả năng được tiếp nhận tại nơi mới.
Việc dừng hoạt động cũng khiến gần 200 nhân viên, giáo viên, của trường đứng trước nguy cơ mất việc.
Theo Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh, cơ sở 2 của nhà trường chưa đủ hồ sơ pháp lý chứng minh quyền sử dụng nhà đất, hoặc hợp đồng thuê địa điểm theo quy định, là thời hạn thuê 5 năm trở lên.
Với học sinh cuối cấp, sự xáo trộn càng đáng lo khi các em chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Những học sinh được hỗ trợ học bổng, ăn ở nội trú, việc tìm một nơi học mới phù hợp không dễ.

Theo Sở GD-ĐT, nguyên tắc ưu tiên bố trí trường học gần nơi cư trú, phù hợp năng lực tiếp nhận; đồng thời bảo đảm 100% học sinh có chỗ học ổn định. Các trường hợp học sinh lớp 6 và lớp 10 được ưu tiên giải quyết trước.
Nhưng với nhà trường, bài toán lúc này không chỉ là chuyển hồ sơ cho học sinh, mà còn là tìm một địa điểm đủ điều kiện để có thể tiếp tục tổ chức dạy học.
Bảo đảm điều kiện pháp lý để một cơ sở giáo dục hoạt động là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, làm thế nào để quá trình xử lý những vướng mắc này có thể được thực hiện sớm hơn, có lộ trình phù hợp, hạn chế tối đa xáo trộn đối với người học và người lao động.
Nhà trường mong muốn được thêm khoảng 2 tháng để tìm mặt bằng mới, hoàn tất các điều kiện cần thiết và bố trí nơi học ổn định cho khoảng 700 học sinh.
Bởi với các em, điều quan trọng nhất là có một nơi học tập ổn định để bắt đầu năm học mới.

Hiện khoảng hơn 100 học sinh đã chuyển đến một số trường công lập và tư thục lân cận. Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các địa phương và trường học để bố trí chỗ học, bảo đảm quyền lợi và sớm ổn định việc học cho các em.
Bình luận (0)