Tối ngày 4/2/2026, Khoa Liên chuyên khoa tiếp nhận bệnh nhi N.Q.K. (13 tuổi, trú tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) trong tình trạng đau nhiều, chảy máu vùng cổ. Dị vật là móc lưỡi câu cá đâm xuyên mô mềm, nằm gần các cấu trúc quan trọng ở cổ.
Sau thăm khám, bác sĩ xác định đây là tình huống tiềm ẩn nguy cơ cao do vùng cổ tập trung nhiều mạch máu lớn và dây thần kinh quan trọng. Nếu xử trí không đúng cách có thể gây chảy máu nặng hoặc để lại di chứng.
BS.CKI Nguyễn Thị Luyến, Đơn nguyên Tai Mũi Họng, là người trực tiếp thực hiện thủ thuật. Ekip đã lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp, kiểm soát tốt nguy cơ tổn thương mô xung quanh và lấy dị vật ra an toàn. Quá trình xử trí đảm bảo hạn chế tối đa sang chấn thêm cho bệnh nhi.
Sau thủ thuật, bệnh nhi được theo dõi sát, xử lý vết thương, dùng thuốc dự phòng nhiễm trùng và giảm đau. Hiện sức khỏe ổn định, vết thương tiến triển tốt.
Theo bác sĩ, tai nạn do móc lưỡi câu có thể xảy ra khi trẻ em vui chơi hoặc theo người lớn đi câu cá. Những dị vật có ngạnh như lưỡi câu nếu tự ý rút tại nhà rất dễ làm rách rộng vết thương, gây chảy máu nhiều hoặc làm dị vật cắm sâu hơn.
Người dân được khuyến cáo khi gặp các trường hợp dị vật đâm vào vùng cổ, mặt hoặc các vị trí nguy hiểm, cần giữ nguyên dị vật, hạn chế cử động và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc.
Bình luận (0)