Bệnh nhân N.T.L., 50 tuổi, nhập viện trong tình trạng ho khan dai dẳng, đau rát họng, tức ngực và hơi thở có mùi hôi. Người bệnh cho biết khoảng hai tuần trước khi nhập viện, trong lúc ăn uống đã bị sặc, sau đó xuất hiện cảm giác nuốt vướng nhưng không khỏi dù đã điều trị thuốc.
Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định chụp CT ngực bụng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả cho thấy có dị vật tại phế quản gốc phải, nghi là mảnh xương động vật kích thước lớn và có bề mặt sắc nhọn. Dị vật tồn tại trong thời gian dài làm tăng nguy cơ viêm phổi, áp xe hoặc thủng khí phế quản nếu không can thiệp kịp thời.
Nhận định đây là ca phức tạp, ekip bác sĩ Khoa Nội Tim thận khớp hô hấp (A2) đã tiến hành hội chẩn và lựa chọn phương án nội soi phế quản để lấy dị vật. Thủ thuật được thực hiện trong phòng nội soi phế quản, mảnh xương 20x15 mm được lấy ra an toàn, không gây tổn thương thêm đến đường thở.
Sau can thiệp, bệnh nhân hết triệu chứng lâm sàng và đang được theo dõi tại viện. Theo các bác sĩ, việc phát hiện sớm và xử trí đúng kỹ thuật giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng như viêm phế quản kéo dài hay rò khí.
Bệnh viện khuyến cáo người dân cần thận trọng trong ăn uống, nhất là khi sử dụng thực phẩm có xương hay dị vật dễ mắc vào đường thở. Khi xuất hiện ho sặc, vướng họng kéo dài hoặc khó thở, cần đến bệnh viện kiểm tra để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.
Bình luận (0)