Ảnh: Bệnh viện 19-8
Theo Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), người bệnh nhập viện sau nhiều tuần xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa kéo dài như đầy hơi, chướng bụng, đau quặn quanh rốn, buồn nôn thoáng qua, chán ăn, sụt cân nhẹ và đại tiện lúc tiêu chảy, lúc táo bón.
Điểm đáng chú ý là bệnh nhân phát hiện nhiều đoạn màu trắng, dẹt, có khả năng cử động trong phân. Qua khai thác tiền sử, các bác sĩ ghi nhận người bệnh có thói quen ăn thịt bò tái, bò nhúng và phở bò tái trong nhiều năm.
Qua nội soi đại tràng kết hợp khảo sát đoạn cuối hồi tràng, ekip phát hiện một con sán dây bò trưởng thành đang ký sinh trong ruột. Bằng kỹ thuật nội soi can thiệp, các bác sĩ đã gắp trọn vẹn con sán dài 1,2 mét, đồng thời lấy được cả phần đầu (scolex). Theo các bác sĩ, việc lấy hết phần đầu là yếu tố quyết định giúp ngăn sán tiếp tục phát triển và hạn chế nguy cơ tái phát.
Theo y văn, sán dây bò trưởng thành có thể dài từ 4-12 mét, thậm chí lên tới 25 mét và có thể ký sinh trong cơ thể người nhiều năm nếu không được phát hiện, điều trị.
Các bác sĩ cho biết, nhiễm sán dây bò thường diễn biến âm thầm với những biểu hiện dễ bị bỏ qua như đau bụng âm ỉ, đầy hơi, buồn nôn, chảy nước bọt vào buổi sáng, mệt mỏi, sụt cân hoặc thiếu máu không rõ nguyên nhân. Dấu hiệu đặc trưng nhất là xuất hiện các đốt sán màu trắng, dẹt trong phân.
Nếu không được điều trị, người bệnh có thể gặp các biến chứng như tắc ruột, thủng ruột, viêm ruột thừa, viêm đường mật, viêm tụy cấp do sán chui vào đường mật, đồng thời gây suy dinh dưỡng và thiếu máu kéo dài.
Hiện người bệnh đã được điều trị theo đúng phác đồ và hướng dẫn theo dõi sau can thiệp.
Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thịt bò đã được nấu chín kỹ, không ăn bò tái, gỏi bò hoặc các món thịt chưa chín hoàn toàn. Khi chế biến cần bảo đảm vệ sinh, sử dụng riêng dụng cụ cho thực phẩm sống và chín, lựa chọn thịt có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch.
Khi xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc phát hiện đốt sán trong phân, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Bình luận (0)