Giả danh bác sĩ Hàn Quốc, chiếm đoạt tiền tỷ ở "phòng khám quốc tế"

Thế Hà

07/11/2025 15:50 GMT+7

VTV.vn - Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng giả danh bác sĩ, lập “phòng khám quốc tế” để lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của người dân.

Từ spa trá hình đến "phòng khám quốc tế"

Ngày 6/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Phương Ly (sinh năm 1992) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (sinh năm 1998) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can cùng trú tại TP Hồ Chí Minh, là chủ hộ kinh doanh BK Dong Yang, địa chỉ 156 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng.

Ngày 10/9, cơ quan chức năng kiểm tra phòng khám BK Dong Yang, phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Nhiều nhân viên giả danh bác sĩ, khám và chữa bệnh trái phép cho người dân. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra để xử lý.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11/2023, Ly và Duyên cùng góp vốn thành lập BK Dong Yang dưới danh nghĩa hộ kinh doanh dịch vụ spa như cắt tóc, gội đầu, massage. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, cơ sở này biến tướng, hoạt động vượt phép, tổ chức khám chữa bệnh trái phép.

Nhân viên mặc áo blouse, đeo bảng tên "bác sĩ", tư vấn và điều trị cho hàng trăm người dân mỗi ngày dù không ai có chứng chỉ hành nghề y.

Giả danh bác sĩ Hàn Quốc, chiếm đoạt tiền tỷ ở phòng khám BK Dong Yang - Ảnh 1.
Giả danh bác sĩ Hàn Quốc, chiếm đoạt tiền tỷ ở phòng khám BK Dong Yang - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Ngọc Phương Duyên (áo trắng, bên trái) và bị can Bùi Phương Ly (bên phải). (Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh).

Dàn dựng quảng cáo, giả danh bác sĩ Hàn Quốc

Nhằm thu hút khách hàng, nhóm đối tượng đã thuê ê-kíp quay phim, dựng cảnh, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ và bệnh nhân để sản xuất hàng loạt video quảng cáo sai sự thật.

Các clip giới thiệu các "chuyên gia Hàn Quốc" như Dr. Park Joo Hyung – chuyên gia phục hồi chức năng cơ xương khớp hay Dr. Lee Chang-Yoon – chuyên gia khắc phục viêm dạ dày, kèm lời quảng cáo "chữa khỏi 100%" nhiều bệnh mãn tính như gout, viêm dạ dày, đột quỵ, yếu sinh lý…

Các clip được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội, gắn kèm số điện thoại tư vấn trực tuyến. Nhân viên liên tục nhắn tin, gọi điện mời chào, hứa hẹn các "gói điều trị không thuốc, không phẫu thuật, không đau – hoàn tiền nếu không khỏi".

Nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, tin vào quảng cáo "thần kỳ" này nên đã đến cơ sở để khám và điều trị.

Chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng, hàng trăm người sập bẫy

BK Dong Yang được bài trí sang trọng như phòng khám quốc tế. Các "bác sĩ" tư vấn bằng thuật ngữ y học cao siêu, khó hiểu, khiến khách hàng tin tưởng. Sau vài lần thăm khám, người bệnh bị "vẽ bệnh" và được gợi ý điều trị bằng máy móc "công nghệ cao", với giá dịch vụ từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Nhân viên được hưởng hoa hồng theo doanh thu, nhiều người bất chấp thủ đoạn để ép khách chi tiền. Chủ cơ sở thường xuyên giao chỉ tiêu, gây áp lực, buộc nhân viên tư vấn sai lệch để đạt doanh số.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11/2023 đến tháng 9/2025, cơ sở BK Dong Yang đã chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân. Hậu quả, nhiều người tiền mất, tật mang, sức khỏe và tinh thần suy sụp.

Giả danh bác sĩ Hàn Quốc, chiếm đoạt tiền tỷ ở phòng khám BK Dong Yang - Ảnh 3.
Giả danh bác sĩ Hàn Quốc, chiếm đoạt tiền tỷ ở phòng khám BK Dong Yang - Ảnh 4.

Một số hình ảnh quảng cáo sai sự thật của phòng khám BK Dong Yang trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Cảnh báo người dân và mở rộng điều tra

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan.

Công an TP đề nghị người dân từng điều trị tại BK Dong Yang liên hệ Cơ quan An ninh điều tra (243 Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, điện thoại 0693.188.504) để trình báo và phối hợp giải quyết.

Công an Thành phố cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trước các quảng cáo "chữa bệnh thần kỳ" trên mạng, tuyệt đối không tin cơ sở tự xưng "phòng khám quốc tế", "bác sĩ ngoại quốc" khi không có giấy phép và chứng chỉ hành nghề hợp pháp.

Trước đó, cơ quan công an đã phát hiện nhiều cơ sở có hành vi tương tự, thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm các tổ chức lợi dụng hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sắc đẹp để chiếm đoạt tài sản. Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 4 vụ án, 10 bị can liên quan các hành vi lợi dụng hoạt động khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe trái phép để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.