Tổng thống Trump công bố hình ảnh Mỹ không kích một tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy trên biển Caribe (Ảnh: Truth Social)
Đây được xem là đơn kiện đầu tiên nhằm phản đối loạt cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy trong những tháng gần đây.
Theo đơn kiến nghị do luật sư nhân quyền người Mỹ Dan Kovalik đại diện, ông Alejandro Carranza - một ngư dân Colombia - đã thiệt mạng khi tàu của ông bị Mỹ tấn công ngoài khơi Colombia ngày 15/9/2025. Đơn khiếu nại cáo buộc Washington đã thực hiện một vụ "giết người ngoài tư pháp", vi phạm quyền con người của nạn nhân.
Luật sư Kovalik cho biết gia đình nạn nhân đề nghị được bồi thường và yêu cầu Mỹ chấm dứt các cuộc tấn công tương tự: "Những vụ giết người như vậy đi ngược luật pháp quốc tế và luật pháp Hoa Kỳ. Đây cần là bước đầu tiên để chấm dứt tình trạng này".
Đơn kiện nộp lên Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ (IACHR) nêu đích danh Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth là người ra lệnh không kích, đồng thời cho rằng hành động này được "phê chuẩn" bởi Tổng thống Donald Trump.
CNN - kênh truyền thông đăng tải thông tin - đã liên hệ Nhà Trắng nhưng chưa nhận được phản hồi.
Từ đầu tháng 9, Mỹ đã tiến hành ít nhất 22 cuộc không kích nhằm vào các tàu bị nghi vận chuyển ma túy tại Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 83 người thiệt mạng. Washington biện minh rằng mục tiêu là các nhóm tội phạm ma túy có liên quan tới gần 20 băng đảng đang trong tình trạng xung đột vũ trang với Mỹ.
Tổng thống Trump trước đó khẳng định vụ tấn công ngày 15/9 tiêu diệt 3 phần tử ma túy khủng bố từ Venezuela. Tuy nhiên, gia đình và giới chức Colombia bác bỏ luận điểm này.
Luật sư Kovalik nói rằng ông Carranza chỉ đơn giản là đang đánh cá ngừ và cá kiếm. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng tuyên bố nạn nhân là ngư dân lâu năm, có thể gặp khó khăn tài chính và nhận vận chuyển hàng hóa trái phép, nhưng "không hành vi nào đáng bị tử hình".

Tổng thống Gustavo Petro đang bị Mỹ trừng phạt với cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy quốc tế - điều mà ông Petro kiên quyết phủ nhận (Ảnh: AP)
Tổng thống Petro thông báo Colombia sẽ thành lập đoàn luật sư để điều tra những gì ông gọi là "tội ác tại Caribe". Ông ủng hộ gia đình Carranza theo đuổi vụ việc và cho rằng sẽ có thêm nhiều đơn khiếu nại tương tự.
Luật sư Kovalik cũng đang đại diện cho Tổng thống Petro trong vụ việc mà ông bị Mỹ trừng phạt vào tháng 10, cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy quốc tế - điều mà ông Petro kiên quyết phủ nhận.
Theo IACHR, nếu đơn kiến nghị được chấp nhận, cơ quan này có thể đưa ra khuyến nghị buộc Mỹ điều tra, khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vi phạm tương tự trong tương lai.
Cùng ngày, IACHR ra tuyên bố bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các cuộc tấn công bằng vũ lực của Mỹ ngoài lãnh thổ, kêu gọi Washington tuân thủ luật nhân quyền quốc tế, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ quyền sống và đảm bảo trách nhiệm giải trình.
Bình luận (0)