Nhìn chung, thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ về giá giữa các quốc gia xuất khẩu lớn do những tác động từ nguồn cung nội địa, chi phí sản xuất và yếu tố thời tiết.
Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp do chính phủ nâng giá sàn và lo ngại về tiến độ gieo cấy chậm bởi thời tiết khô hạn. Cụ thể, loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 348-352 USD/tấn, tăng mạnh so với mức 340-345 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm cũng tăng lên mức 350-357 USD/tấn.
Một nhà xuất khẩu tại Raipur, bang Chhattisgarh cho biết việc chính phủ nâng giá bán gạo dự trữ theo Chương trình bán hàng mở (OMSS) đã đẩy chi phí nội địa lên cao, buộc các nhà xuất khẩu phải tăng giá chào bán dù nhu cầu từ các khách hàng quốc tế vẫn ở mức rất yếu. Tính đến ngày 5/7, diện tích gieo cấy lúa hè thu của Ấn Độ chỉ đạt 6 triệu ha, giảm so với mức 6,93 triệu ha cùng kỳ năm ngoái.
Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm giữ ổn định ở mức 445-450 USD/tấn. Một nhà giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh cho biết nhu cầu từ Philippines - nhà nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam - vẫn duy trì ở mức cao.
Ngược lại tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm nhẹ từ mức 465 USD/tấn xuống còn 450 USD/tấn. Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết hoạt động mua bán khá trầm lắng, chủ yếu từ các khách hàng truyền thống do Indonesia và Malaysia chưa đặt các đơn hàng lớn.
Nhà giao dịch này cũng cảnh báo xung đột địa chính trị giữa Mỹ và Iran có thể làm giảm từ 20% đến 30% nguồn cung toàn cầu do chi phí sản xuất và vận chuyển gia tăng, ảnh hưởng đến kế hoạch gieo cấy của nông dân. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết trước thềm vụ thu hoạch tháng 7 và tháng 8 cũng là một mối lo ngại lớn.
Bình luận (0)