Giá gạo xuất khẩu đi ngang

VTV.vn - Theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam ngày 10/9 tiếp tục ghi nhận đà đi ngang.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Gạo trắng 5% tấm của nước ta vẫn chịu sức ép cạnh tranh giá từ các nguồn cung quốc tế khác khi gạo cùng chủng loại của Ấn Độ thấp hơn giá gạo xuất khẩu của Việt Nam khoảng 70 USD mỗi tấn. Cụ thể, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ chào bán ở mức rất thấp 364 - 368 USD/tấn; gạo 5% tấm của Pakistan cũng thấp ở mốc 406 - 410 USD/tấn.

Dù vậy, lợi thế xuất khẩu của Việt Nam vẫn tập trung ở phân khúc gạo thơm chất lượng cao. Gạo thơm, gạo chất lượng cao chiếm đến 75% cơ cấu xuất khẩu gạo của nước ta những năm gần đây.

Thị trường gạo cuối năm có dư địa cải thiện

Giá gạo dự báo có khả năng ổn định và phục hồi nhưng khó tăng mạnh, tuy nhiên có dư địa cải thiện nhờ nhu cầu nhập khẩu tại nhiều khu vực. Đó là nhận định của các chuyên gia về tình hình thị trường những tháng cuối năm.

Philippines, thị trường nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam, dự kiến nhập khoảng 5,6 triệu tấn trong niên vụ 2026 - 2027 và tiếp tục tăng dự trữ.

Trung Quốc cũng mở ra dư địa mới khi nhập khẩu gạo tăng mạnh, đặc biệt với gạo tấm làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Tại châu Phi, Nigeria dự kiến thiếu hụt khoảng 3,5 triệu tấn gạo trong niên vụ 2026 - 2027, trong khi Kenya miễn thuế nhập khẩu gạo trắng theo hạn ngạch đến hết tháng 11 năm nay.

Nếu nhu cầu từ châu Phi tiếp tục cải thiện, trong khi nguồn cung tại một số nước sản xuất chịu tác động của thời tiết, mặt bằng giá có thể được nâng lên.

Đáng chú ý, dư địa tăng giá lớn nhất nằm ở phân khúc chất lượng cao. Gạo phát thải thấp, có chứng nhận đã đạt khoảng 1.000 USD/tấn tại một số thị trường như Nhật Bản, EU và Australia. Đây là hướng đi giúp gạo Việt Nam giảm phụ thuộc vào cạnh tranh giá ở phân khúc phổ thông.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để giữ nhịp điệu sản xuất và xuất khẩu, doanh nghiệp cần theo dõi sát cung - cầu thế giới, chính sách nhập khẩu. Cùng với đó là theo dõi sát diễn biến thời tiết; để chủ động điều tiết sản xuất, nâng chất lượng và đa dạng hóa thị trường.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.