Gia Lai khẩn trương hỗ trợ người dân vùng bị cô lập do mưa lũ
Tại Gia Lai, dù mực nước lũ đang rút dần, nhiều khu vực thấp trũng vẫn ngập sâu từ 1–2 m, hàng trăm hộ dân bị cô lập. Lực lượng chức năng khẩn trương huy động tối đa phương tiện để tiếp cận, đưa nhu yếu phẩm đến từng điểm ngập.
Sau hai ngày mưa lũ, nhiều vùng thấp trũng vẫn bị ngập sâu, người dân rất cần hỗ trợ thực phẩm và nước uống. Các lực lượng chức năng đã tăng cường quân số, nhanh chóng cung cấp nhu yếu phẩm đến người dân bị cô lập.

Theo số liệu từ Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, các lực lượng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã di dời gần 2.600 hộ với hơn 6.000 người đến nơi trú tránh an toàn. Công tác cứu nạn cứu hộ đã hỗ trợ 184 người thoát vùng ngập nước sâu, đồng thời kiểm tra, rà soát hơn 275 điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để lập rào chắn và cảnh báo người dân.
Ngoài lực lượng Bộ đội và Công an, các đơn vị quân sự đóng quân trên địa bàn cùng nhiều nhóm thiện nguyện cũng tích cực tham gia hỗ trợ người dân vùng bị cô lập, đảm bảo an toàn và cung cấp kịp thời các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Gia Lai khẩn trương khắc phục giao thông chia cắt do mưa lũ
Sáng nay, chính quyền tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo khẩn trương sửa chữa hư hỏng tại đoạn đầu cầu Quý Đức, phường A-yun Pa, sau khi mưa lũ lớn khiến tuyến đường Trường Sơn Đông bị chia cắt.
Từ rạng sáng hôm qua, nước lũ dâng cao làm ngập sâu khoảng 200 m đường, nước chảy xiết, buộc lực lượng chức năng phải phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn. Đến 7 giờ sáng nay, nước đã rút, các phương tiện nhỏ có thể lưu thông trở lại, trong khi xe tải nặng và xe khách giường nằm vẫn được khuyến cáo không đi qua khu vực do nguy cơ sạt lở.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhấn mạnh việc khắc phục phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, đồng thời tiếp tục theo dõi mực nước, triển khai biện pháp cảnh báo kịp thời nhằm tránh tai nạn trong mùa mưa lũ.
Bình luận (0)