Hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững là một trong những nội dung được Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh với các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội để xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động đánh bắt hải sản, đáp ứng khuyến nghị của Ủy ban châu Âu.
Nhiều giải pháp đã được các địa phương có biển triển khai trong thời gian qua để hỗ trợ các tàu không còn nhu cầu hoạt động hoặc không đủ tiêu chuẩn khai thác thủy sản, có điều kiện được chuyển đổi, bảo đảm sinh kế.
Con tàu mang số hiệu BĐ 65288 của ông Phan Hai (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) nặng khoảng 14 tấn và đã nằm bờ hơn 1 năm nay do là tàu cá 3 không (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép). Hiện nay, tỉnh Gia Lai đã có chính sách giải bản với những tàu cá không thể vươn khơi nên ông cảm thấy rất vui mừng.

Nhiều giải pháp đã được các địa phương có biển triển khai trong thời gian qua để hỗ trợ các tàu không còn nhu cầu hoạt động hoặc không đủ tiêu chuẩn khai thác thủy sản.
Mức hỗ trợ giải bản tàu cá được tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị đóng mới vỏ tàu, tùy theo thời gian hoạt động, Đối với tàu cá có máy chính đã qua sử dụng, mức hỗ trợ là 70% giá trị máy. Thời gian áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Chủ tàu và các thành viên trong hộ gia đình thuộc diện giải bản được hỗ trợ đào tạo nghề một lần, chi phí đào tạo tối đa 3 triệu đồng/người/tháng/khóa học.
Tổng kinh phí dự kiến cho chính sách này là gần 138 tỷ đồng, nhằm bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân và thực hiện mục tiêu chống vi phạm IUU, phát triển bền vững ngành thủy sản.
Ông Trần Quốc Khánh (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết: "Tỉnh Gia Lai có khoảng hơn 360 con tàu không đủ điều kiện khai thác theo quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ cao vi phạm IUU. Chính vì vậy, để phát triển bền vững, Gia Lai là tỉnh tiên phong trong việc xả bản tàu cá".
Chính sách này không chỉ loại bỏ những tàu cá không đủ tiêu chuẩn ra khỏi hệ thống quản lý, góp phần đáp ứng yêu cầu gỡ bỏ "thẻ vàng" EC, mà còn cơ cấu lại đội tàu theo hướng giảm cường lực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Bình luận (0)