Gia Lai: Lập phương án sơ tán hơn 128.000 dân để ứng phó bão Kalmaegi

Thanh Hải

03/11/2025 18:24 GMT+7

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, ngày 3/11, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các địa phương chủ động lên phương án ứng phó.

Người dân vùng biển tỉnh Gia Lai triển khai các công tác phòng chống bão.

Người dân vùng biển tỉnh Gia Lai triển khai các công tác phòng chống bão.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có hơn 32.000 hộ với trên 128.000 người cần được di dời khi bão đổ bộ, tập trung chủ yếu ở các huyện ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu như: Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Ia Pa, Đắk Pơ và thị xã An Khê.

Hiện phía đông Gia Lai có 4 khu vực có nguy cơ cao sạt lở khi mưa lũ, gồm: núi Gành (xã Đề Gi với 66 hộ/300 khẩu); núi Cấm (xã Cát Tiến với 64 hộ/232 khẩu), thôn Trà Cong (xã An Hòa với 77 hộ/257 khẩu), thôn 3 (xã Vĩnh Sơn với 40 hộ/132 khẩu).

Gia Lai: Lập phương án sơ tán hơn 128.000 dân để ứng phó bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Lực lượng Bộ đội giúp người dân đưa tài sản vào nơi an toàn trước bão Kalmaegi.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Phạm Anh Tuấn đã ra công điện gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó bão Kalmaegi. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu nâng cấp độ ứng phó mưa bão lên cao hơn 1 cấp so với dự báo, không để bị động bất ngờ.

Các địa phương thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ" và chủ động sơ tán sớm, sơ tán triệt để người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, không để dân quay lại nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn, chủ động dự trữ nước uống, lương thực, thực phẩm thiết yếu đủ dùng nhiều ngày và thuốc men, vật tư y tế phục vụ người dân trong thời gian sơ tán hoặc bị cô lập.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu sơ tán dân sớm trong ngày 4/11 đối với một số khu vực nguy cơ cao như núi Bà Hỏa (phường Quy Nhơn Nam), núi Hòn Chà (phường Quy Nhơn Bắc). Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn, phối hợp Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, thông tin liên lạc trong tình huống khẩn cấp, xây dựng phương án sử dụng máy bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, vận chuyển vật tư, lương thực đến vùng bị chia cắt, hoàn thành trong ngày 3/11.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.