Liên tiếp trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện hàng loạt trang mạng xã hội giả mạo các cơ quan nhà nước. Cụ thể, nhiều trang mạng xã hội của các cơ quan nhà nước như: Thông tin Chính phủ, hay Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã bị các đối tượng xấu tạo lập tài khoản mạo danh, nhằm kéo người dân tham gia tương tác, từ đó dẫn dụ thực hiện các hành vi theo kịch bản lừa đảo.
Mạng xã hội là kênh cập nhật thông tin hằng ngày của nhiều người. Tuy nhiên, chính thói quen này cũng đang bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Anh Xuân Thái (phường Khương Đình, TP Hà Nội) cho biết, nhiều lần nhận được tin nhắn từ những tài khoản giả mạo cơ quan nhà nước và gần đây nhất là chương trình "Việt Nam và các chỉ số" của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), với lời mời tham gia các hội nhóm đầu tư hoặc khóa học tài chính miễn phí.

Các đối tượng xấu tạo lập tài khoản giả mạo chương trình "Việt Nam và các chỉ số" của VTV.
Anh Lương Xuân Thái (phường Khương Đình, TP Hà Nội) chia sẻ: "Tôi nhận được tin nhắn lừa đảo từ các fanpage giả mạo cục thuế, "Việt Nam và các chỉ số" để mời chào đầu tư, mời chào vào các nhóm kín. Các đối tượng gửi cho tôi đường link hướng dẫn xác thực hoặc bên dịch vụ công cũng có đường link hướng dẫn sử dụng".
Theo anh Thái, các tài khoản giả mạo được đầu tư rất kỹ, từ tên gọi, hình ảnh đại diện đến nội dung đăng tải đều gần giống với các kênh chính thống. Nếu chỉ quan sát qua hoặc thiếu kiểm chứng, người dùng rất dễ nhầm lẫn.
Các chuyên gia an ninh mạng cho rằng đây không phải chiêu trò mới, nhưng thay vì lừa đảo hàng loạt như trước đây, các đối tượng ngày càng có xu hướng nhắm mục tiêu cụ thể, xây dựng kịch bản chi tiết và tạo áp lực tâm lý nhằm thúc ép nạn nhân thực hiện theo yêu cầu.

Các tài khoản giả mạo được đầu tư rất kỹ, từ tên gọi, hình ảnh đại diện đến nội dung đăng tải đều gần giống với các kênh chính thống.
Anh Đỗ Văn Thịnh (Giám đốc Trung tâm Điều hành An toàn Thông tin, CMC Cyber Security) cho biết: "Các đối tượng có thể sẽ chạy quảng cáo, chạy fanpage Facebook để gia tăng độ hiển thị. Các đối tượng gây dựng lòng tin trên các fanpage này bằng cách đăng tin hay bài báo chia sẻ những nội dung liên quan đến việc hỗ trợ cho người dân, hướng dẫn mọi người kích vào đường link, dẫn dụ mọi người gửi token, lừa đảo lấy thông tin hay chuyển khoản tiền".
"Cơ quan Công an, hay ngân hàng, thuế khi gọi điện cho người dân không bao giờ yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng hoặc yêu cầu chuyển tiền, mã OTP, hay nội dung liên quan đến bí mật của người dân. Khi cần làm việc với người dân, cơ quan Công an có giấy mời để người dân lên làm việc trực tiếp", Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam (Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) thông tin.
Theo Bộ Công an, thủ đoạn phổ biến hiện nay là giả danh cơ quan công an gọi điện, nhắn tin thông báo tới người dân liên quan đến vụ án hoặc vi phạm pháp luật, từ đó gây sức ép, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền.
Bộ Công an khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin qua các website chính thống, không cung cấp thông tin qua điện thoại hay click vào các đường link gửi qua tin nhắn.
Bình luận (0)