Giá máy tính và thiết bị đa phương tiện cầm tay tại Hàn Quốc trong tháng 7/2026 đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh giá chip nhớ tăng mạnh do nhu cầu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và nguồn cung bị thắt chặt.
Theo báo cáo “Xu hướng giá tiêu dùng tháng 7” do Cục Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 8/8, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2026 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2025, giảm so với mức tăng khoảng 3% trong hai tháng trước đó.
Đáng chú ý, trong khi giá các sản phẩm dầu mỏ trong tháng 7/2026 tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, giá máy tính tăng 25,1% và thiết bị đa phương tiện cầm tay tăng 22,5%. Cục Thống kê Hàn Quốc cho biết giá các mặt hàng này tăng mạnh do giá bộ nhớ tăng.
Giá các sản phẩm công nghiệp, trong đó có sản phẩm dầu mỏ, tăng 3,7% trong tháng 7. Riêng các sản phẩm dầu mỏ đóng góp 0,60 điểm phần trăm vào mức tăng chỉ số giá tiêu dùng, giảm so với 0,93 điểm phần trăm trong tháng 6. Trong đó, giá dầu diesel tăng 21,5% và xăng tăng 12,6%, đều thấp hơn mức tăng của tháng trước đó.
Trong khi đó, giá chip nhớ tiếp tục tăng do nhu cầu cao từ các trung tâm dữ liệu và hệ thống AI. Theo DRAMeXchange, giá giao dịch trung bình của DRAM DDR4 8Gb dành cho máy tính cá nhân trong tháng 7/2026 đạt 24 USD, tăng 14,3% so với tháng 6/2026 và cao hơn 8 lần so với mức 2,9 USD hồi tháng 6/2016, thời điểm bắt đầu thống kê.
Các nhà phân tích dự báo giá bộ nhớ có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới khi các nhà sản xuất bán dẫn ưu tiên nguồn cung cho các trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Xu hướng này đang tạo thêm áp lực chi phí đối với các nhà sản xuất máy tính, điện thoại thông minh và máy chơi game, đồng thời có nguy cơ làm gia tăng gánh nặng giá cả đối với người tiêu dùng.
Trước tình hình này, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến tăng cường các chương trình tái chế máy tính và mở rộng hỗ trợ mua máy tính để bàn, máy tính xách tay cho học sinh thuộc các hộ gia đình có thu nhập thấp, nhằm giảm tác động của giá thiết bị điện tử tăng cao đối với các nhóm dễ bị tổn thương.
Bình luận (0)