Gia tăng bệnh nhân nguy kịch do rắn độc cắn

VTV.vn - Theo các bác sĩ, nguy cơ rắn cắn đang gia tăng khi bước vào mùa sinh sản của loài bò sát này. Người dân cần nâng cao cảnh giác trong sinh hoạt hằng ngày.

Liệt toàn thân, suy hô hấp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng là những biến chứng có thể xảy ra sau khi bị rắn độc cắn. Từ đầu tháng 6 đến nay, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã tiếp nhận nhiều ca nặng do các loài rắn cực độc như hổ mang, rắn lục núi hay rắn cạp nia gây ra.

Các bác sĩ cảnh báo, nguy cơ rắn cắn đang gia tăng khi bước vào mùa sinh sản của loài bò sát này. Rắn thường xuất hiện tại khu dân cư, vườn, đồng ruộng và những nơi có nhiều cây cối, ao hồ, người dân cần nâng cao cảnh giác trong sinh hoạt hằng ngày.

Nhiều trường hợp nguy kịch do bị rắn độc cắn - Ảnh 1.

Có nhiều loại rắn độc và mỗi loại có cơ chế gây độc khác nhau.

Bệnh nhân nữ ở Ninh Bình bị rắn cắn khi đi ra vườn. Ngay sau đó, chị được người nhà đưa đi cấp cứu tại địa phương và chuyển ngay ra Bệnh viện Bạch Mai. Qua các biểu hiện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị rắn cạp nia cắn. Đây là loại rắn có vết cắn rất nhỏ, khó phát hiện, nhưng rất độc có thể gây tê liệt cả cơ thể chỉ trong vài phút. Bệnh nhân đã được uống huyết thanh giải độc, tuy nhiên tình trạng vẫn nguy kịch.

Trường hợp bệnh nhân nam 63 tuổi ở xã Ứng Hòa (TP Hà Nội) bị rắn cắn khi đang đi làm đồng. Hiện người này đang phải thở máy và mở khí quản.

Rắn độc cắn là một trong những tai nạn thương tích phổ biến. Có nhiều loại rắn độc và mỗi loại có cơ chế gây độc khác nhau, tùy theo từng loại rắn sẽ có biện pháp sơ cấp cứu, hướng điều trị khác nhau.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Đạt (Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: "Nọc độc của rắn chia làm 2 nhóm lớn: Nhóm 1 là nhóm độc tố về thần kinh gây liệt cơ, thường ở rắn hổ mang, rắn hổ chúa, rắn cạp nong, cạp nia; Nhóm 2 là độc tố về huyết học, gây rối loạn đông máu và chảy máu, thường gặp ở loài rắn lục, rắn lục đuôi đỏ, rắn lục núi".

Nhiều trường hợp nguy kịch do bị rắn độc cắn - Ảnh 2.

Bệnh nhân nữ ở Ninh Bình bị rắn cắn khi đi ra vườn.

Các bác sĩ cũng cảnh báo bệnh nhân khi bị rắn cắn không tự ý dùng các loại thuốc nam. Nếu không sơ cứu đúng cách thì nọc độc sẽ nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể, gây nguy hiểm đến tính mạng.

TS. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên (Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai) khuyến cáo: "Khi bị rắn cắn nên dùng loại băng, gạc bản to băng lại vùng bị rắn cắn để nọc độc lan đến cơ thể chậm hơn, sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế, không để người bệnh tự đi lại và vận động nhiều".

Rắn cắn là một trong những ngộ độc hàng đầu, đặc biệt xảy ra nhiều nhất từ tháng 4 đến tháng 11 - là mùa sinh sôi, phát triển của rắn độc. Người dân sau khi bị rắn độc cắn cần nhanh chóng sơ cứu đúng cách để nọc độc của rắn xâm nhập vào cơ thể chậm nhất và ít nhất, sau đó nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.