Điểm chung của các bệnh nhân là đều có bệnh lý nền phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì.
Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, nhịp nhàng của ekip đa chuyên khoa gồm Cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh, Nội thần kinh, Ngoại thần kinh và Đơn vị Can thiệp mạch não, cả 3 bệnh nhân đều được tiếp cận điều trị kịp thời trong "giờ vàng", góp phần quyết định hiệu quả phục hồi.
Đáng chú ý là trường hợp nam bệnh nhân tuổi trung niên. Khi đang trò chuyện điện thoại với vợ, bệnh nhân đột ngột xuất hiện tê yếu tay trái, đứng không vững, méo miệng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người vợ lập tức nhờ người thân hỗ trợ và nhanh chóng đưa chồng đến bệnh viện cấp cứu. Nhờ xác định rõ thời điểm khởi phát và nhập viện sớm, bệnh nhân được điều trị tiêu sợi huyết kịp thời và phục hồi tốt.
Theo BSCKII Diệp Trọng Khải, Trưởng khoa Nội Thần kinh, thời tiết chuyển mùa, đặc biệt vào giai đoạn cuối năm - đầu năm, làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhất là ở người cao tuổi và người có bệnh lý nền. Thời tiết lạnh có thể gây co mạch, làm tăng huyết áp, rối loạn đông máu, từ đó làm tăng nguy cơ nhồi máu não.
Để phòng ngừa đột quỵ trong mùa lạnh, người dân cần giữ ấm vùng đầu, cổ, ngực khi ra ngoài, nhất là vào sáng sớm và ban đêm; hạn chế tắm khuya, tắm nước lạnh. Đồng thời, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường rau xanh, vitamin, tập thể dục nhẹ nhàng phù hợp với thể trạng. Người có bệnh nền cần tuân thủ điều trị, theo dõi và kiểm soát huyết áp, đường huyết thường xuyên.
Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, đau đầu dữ dội, người nhà cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ để được cấp cứu kịp thời, tránh bỏ lỡ "giờ vàng".
Bình luận (0)