Gia tăng lượng hành khách đi phương tiện công cộng tại Hà Nội

VTV.vn - Giá xăng tăng khiến người dân chuyển sang phương tiện công cộng, lượng khách đi tàu điện tại Hà Nội tăng mạnh, có thời điểm gần gấp đôi so với trước.

Giá xăng dầu biến động khiến nhiều người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện công cộng nhằm tiết kiệm chi phí. Khoảng hai tuần trở lại đây, lượng hành khách đi tàu điện đô thị tại Hà Nội tăng rõ rệt.

Hiện trung bình mỗi ngày có hơn 70.000 lượt hành khách sử dụng tàu điện, tăng gấp đôi so với thời điểm trước tháng 3.

Ghi nhận thực tế cho thấy, xu hướng tiết kiệm chi tiêu khi giá xăng tăng đang tác động trực tiếp đến lựa chọn đi lại của người dân. Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Mai (xã Xuân Mai, Hà Nội) mỗi ngày di chuyển gần 80 km từ ngoại thành vào nội đô. Dù có đủ phương tiện cá nhân, chị vẫn chọn đi xe buýt kết hợp tàu điện.

Theo chị Mai, chi phí xăng xe nếu đi ô tô có thể lên tới 3–4 triệu đồng/tháng, trong khi vé tàu chỉ khoảng 280.000 đồng. Việc sử dụng phương tiện công cộng không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giảm áp lực giao thông và thời gian di chuyển.

Tần suất tàu điện khoảng 2 phút/chuyến giúp việc đi lại thuận tiện, đúng giờ, tránh ùn tắc. Đây cũng là lý do nhiều người lựa chọn phương tiện công cộng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng.

Gia tăng lượng hành khách đi phương tiện công cộng - Ảnh 1.

Anh Đoàn Tú Anh (phường Đại Mỗ, Hà Nội) cho biết, với vé tháng dành cho sinh viên chỉ 140.000 đồng, việc di chuyển bằng tàu điện rất hợp lý, có thể sử dụng trực tiếp trên điện thoại mà không cần mua vé giấy, đồng thời không lo ảnh hưởng bởi thời tiết.

Trong khi đó, ông Hà Minh Tuấn (phường Hồng Hà, Hà Nội) thường xuyên sử dụng tàu điện cho cả công việc và đi lại hằng tuần. Với chính sách hỗ trợ vé cho người cao tuổi, việc di chuyển trở nên thuận tiện, an toàn, giảm bớt lo lắng cho gia đình.

Theo đại diện đơn vị quản lý hai tuyến đường sắt đô thị, trong hơn 10 ngày qua, lượng khách tăng đột biến, từ khoảng 35.000 lượt/ngày (đầu tháng 3) lên gần 80.000 lượt/ngày hiện nay. Tuy nhiên, lượng khách chủ yếu tập trung vào giờ cao điểm.

Trước thực tế này, Hà Nội đang tính toán phương án tăng gấp đôi tần suất vận hành trong khung giờ cao điểm. Cụ thể, thời gian cao điểm buổi sáng được mở rộng từ 6h–9h30, buổi chiều từ 16h30–19h30.

Bên cạnh đó, thành phố cũng nghiên cứu đa dạng hóa hình thức và loại vé nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng phương tiện công cộng.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.